Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa sáng ngày 9/1 đã có cuộc điện đàm dài 20 phút với người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu theo đề nghị từ phía Tokyo.
Quan chức hai nước đã trao đổi về phán quyết của Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường 100 triệu won (91.245 USD) cho mỗi nạn nhân là phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II.
Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Ngoại trưởng Motegi vô cùng lấy làm tiếc về việc Tòa án Hàn Quốc phủ định nguyên tắc miễn trừ tư pháp theo luật pháp quốc tế (một quốc gia không bị xét xử bởi bất kì tòa án nào, dù là quốc tế hay quốc gia khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó), qua đó khẳng định Tokyo không thể chấp nhận bản án này. Ông Motegi cũng đồng thời kêu gọi Seoul cần có hành động khẩn cấp để sửa chữa các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Đáp lại, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa đã giải thích lập trường của Chính phủ Hàn Quốc đưa ra vào ngày 8/1, kêu gọi Chính phủ Nhật Bản kiềm chế phản ứng.
Trước đó, ngày 8/1, Tòa án khu vực Trung Seoul đã tuyên phía nguyên cáo là 12 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật thời chiến thắng kiện và yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải bồi thường thiệt hại cho mỗi nạn nhân 100 triệu won.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ tôn trọng phán quyết của tòa án và sẽ nỗ lực hết sức có thể để khôi phục danh dự và tự tôn của những nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, cũng như nỗ lực để duy trì mối quan hệ hợp tác Hàn-Nhật trong tương lai.
Về vấn đề này, báo Asahi của Nhật Bản ngày 9/1 đưa tin Chính phủ Tokyo đang xem xét gửi đơn khiếu nại lên Tòa án công lý quốc tế (ICJ) để đáp trả lại phán quyết trên của tòa án Hàn Quốc. Tuy nhiên, Nhật Bản không thể kiện Hàn Quốc lên ICJ nếu không có sự đồng ý của Seoul.
Đây là lần đầu tiên Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết với vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, 5 năm sau khi các nạn nhân đâm đơn kiện vào tháng 12/2015. Phán quyết lần này làm đóng băng thêm mối quan hệ Hàn-Nhật vốn đã lạnh nhạt do các vấn đề liên quan đến vụ kiện bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) và quy chế xuất khẩu của Nhật Bản với Hàn Quốc.
Mặt khác, trong bối cảnh chính quyền sắp ra mắt của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden có chủ trương nhấn mạnh sự hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, khó có thể loại trừ khả năng Washington sẽ gây áp lực cho Seoul nhằm giải quyết xung đột Hàn-Nhật.
Các chuyên gia nhận định việc tìm ra giải pháp ngay lập tức là không dễ dàng, song hai nước có thể tìm kiếm cơ hội giải quyết và thảo luận một số vấn đề nhân sự kiện Thế vận hội mùa hè Tokyo.