Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

KDI: "Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục trì trệ do dịch COVID-19 tái bùng phát"

Write: 2021-01-11 14:26:36Update: 2021-01-11 14:27:39

KDI: "Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục trì trệ do dịch COVID-19 tái bùng phát"

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 1" công bố ngày 10/1, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) phân tích mặc dù ngành sản xuất gần đây có xu hướng phục hồi, song nền kinh tế trong nước, đặc biệt là ngành dịch vụ vẫn sẽ trì trệ do dịch COVID-19 tái bùng phát nhanh chóng.

KDI cho biết ngành chế tạo vẫn tiếp tục đà phục hồi nhờ tiêu thụ mặt hàng lâu bền như ô tô, đầu tư thiết bị và xuất khẩu hàng hóa gia tăng. Tháng 12 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày tăng 7,9% so với cùng kỳ một năm trước. Đầu tư thiết bị trong tháng 11 năm ngoái cũng tăng 5,7% so với một tháng trước, tập trung vào các loại máy móc.

Tuy nhiên, KDI dự đoán ngành dịch vụ vẫn đang trì trệ nghiêm trọng do dịch COVID-19 tái bùng trên toàn quốc kể từ sau trung tuần tháng 11 năm ngoái, khiến các biện pháp phòng dịch bị siết chặt. 

Sản xuất ngành dịch vụ của tháng 11 năm 2020 giảm 1,4% so với một năm trước. Đặc biệt, lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn giảm 17,3% do các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội của Chính phủ. Doanh số bán lẻ cũng giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

KDI cho biết quy mô doanh thu qua thẻ tín dụng tháng 12 năm 2020 đã giảm nhanh chóng do Chính phủ nâng giãn cách xã hội lên mức 2,5 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, cấm tất cả các cuộc tụ tập trên 5 người và hạn chế kinh doanh một số ngành dịch vụ. Cụ thể, doanh thu ước tính qua thẻ tín dụng của ngân hàng Shinhan giảm 16,2% so với một năm trước, mức giảm tương tự hồi tháng 3 (giảm 16,5%) năm ngoái khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần đầu tiên bùng phát.

Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 12 năm 2020 đạt 89 điểm, giảm 8,1 điểm so với tháng 11, cho thấy tâm lý người tiêu dùng trở nên bi quan hơn.

Lựa chọn của ban biên tập