Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chiếc lược xúc tiến chính sách kinh tế đối ngoại năm 2021 của Hàn Quốc

Write: 2021-01-11 14:49:34Update: 2021-01-11 14:49:52

Chiếc lược xúc tiến chính sách kinh tế đối ngoại năm 2021 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 11/1 đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng kinh tế đối ngoại, thảo luận về "Chiến lược xúc tiến chính sách kinh tế đối ngoại năm 2021". 
   
Phó Thủ tướng nhấn mạnh 2021 sẽ là năm khởi đầu thời đại hậu COVID-19, Hàn Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở việc khắc phục khủng hoảng, tăng trưởng trở lại, mà còn phát triển nhảy vọt thành một quốc gia hàng đầu thế giới. 

Ông Hong giới thiệu 4 chiến lược xúc tiến chính sách kinh tế đối ngoại trong năm nay của Chính phủ. Nội dung chính là khai thác thị trường mới, đối phó với thay đổi trật tự thương mại mới, đóng vai trò chủ đạo tham gia vào hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hợp tác hướng tới tương lai.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng công bố 10 mục tiêu cho chiến lược xúc tiến, như tích cực xem xét các siêu Hiệp định thương mại tự do (FTA), như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), hợp tác kinh tế với tân Chính phủ Mỹ, xây dựng mô hình mới về quốc gia hợp tác kinh tế chiến lược, xúc tiến FTA với các nước mới nổi.

Về việc đẩy mạnh hợp tác với Chính phủ Mỹ mới, Seoul sẽ tập trung xúc tiến ở 5 lĩnh vực là kỹ thuật số-xanh, công nghệ cao, đối phó với biến đổi khí hậu, y tế-phòng dịch, chủ nghĩa đa phương. Đặc biệt, hai bên sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch, xây dựng kênh thảo luận về đối phó chung với COVID-19. Ở lĩnh vực công nghệ cao, Seoul sẽ kết nối với chính sách khoa học công nghệ của Mỹ, đẩy mạnh quan hệ hợp tác công nghệ ở các lĩnh vực như vũ trụ, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 6 (6G).

Chính phủ Hàn Quốc sẽ chính thức xúc tiến FTA với các quốc gia mới nổi thuộc chính sách phương Nam mới và phương Bắc mới, như Campuchia, Philippines.

Trong nửa đầu năm nay, Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp nhóm chuyên viên Hàn-Mỹ về hợp tác hạ tầng, để thảo luận về đầu tư song phương và việc đồng xúc tiến đầu tư sang nước thứ ba. Ngoài ra, Seoul cũng sẽ xúc tiến Hội nghị Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế với Việt Nam, Diễn đàn kinh doanh Hàn-Trung, nối lại kênh hợp tác kinh tế cấp cao với Ấn Độ, đẩy mạnh nỗ lực đối thoại Hàn-Nhật.

Lựa chọn của ban biên tập