Trái với việc lượng hành khách bay chuyến quốc tế giảm mạnh 96% do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khối lượng hàng hóa vận chuyển quốc tế ghi nhận kết quả cao kỷ lục và trở thành mảng hỗ trợ hoạt động cho ngành hàng không tại Hàn Quốc.
Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon ngày 11/1 cho biết lượng vận chuyển hành khách qua sân bay quốc tế Incheon trong tháng 12 năm 2020 đạt 228.000 người, giảm 96,3% so với cùng kỳ một năm trước. Nhu cầu bay quốc tế giảm được phân tích là do dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia lớn trong mùa đông, và lo ngại về virus COVID-19 biến thể từ Anh.
Trong khi đó, lượng hàng hóa vận chuyển quốc tế đạt 271.036 tấn, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục kể từ khi khi sân bay Incheon chính thức đi vào hoạt động.
Xét theo tuyến bay, hàng hóa vận chuyển đến Nhật Bản tăng 34%, châu Mỹ tăng 29%, Trung Quốc tăng 9%. Xét theo hãng hàng không, Korean Air và Asiana Airlines lần lượt tăng 23,3% và 10,1%. Kết quả này được phân tích là do xuất khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin như chíp bán dẫn và sức khỏe y sinh học (Bio Health) tăng mạnh trong tháng trước.