Phái đoàn quan chức Chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-kun dẫn đầu đã về nước, kết thúc chuyến thăm Iran từ ngày 10-12/1 nhằm đàm phán về việc thả tàu chở hóa chất Hankuk Chemi đang bị Tehran bắt giữ và tài sản của Iran đang bị ngân hàng thương mại Hàn Quốc đóng băng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên vẫn chỉ dừng lại ở việc xác định lập trường của đối phương.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/1 cho biết trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục thảo luận với Iran về việc thả tàu, tích cực cử nhân lực lãnh sự tới hỗ trợ thuyền viên Hàn Quốc cho tới khi nào giải quyết được vấn đề.
Trong thời gian thăm Tehran, Thứ trưởng Choi đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Iran bắt tàu và thuyền viên của Hàn Quốc, yêu cầu nước này sớm phóng thích tàu Hankuk Chemi.
Về phần mình, Iran khăng khăng rằng nước này bắt tàu vì tàu Hankuk Chemi đã có hành vi gây ô nhiễm môi trường biển. Tehran cam kết sẽ tiến hành các quy trình tư pháp công bằng và nhanh chóng, đối xử nhân đạo, đảm bảo quyền tiếp xúc lãnh sự cho các thuyền viên.
Thứ trưởng Choi cho biết việc Iran không trình ra được chứng cứ chứng minh hành vi gây ô nhiễm biển của tàu Hankuk Chemi dù đã một tuần trôi qua là điều không thể chấp nhận. Ông Choi yêu cầu Tehran phải nhanh chóng đưa ra chứng cứ cụ thể và xác thực, tiến hành nhanh các quy trình liên quan để thả tàu của Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cũng chia sẻ về nỗ lực và thành quả của Chính phủ Hàn Quốc nhằm mở rộng thương mại nhân đạo, trao đổi ý kiến về kế hoạch sử dụng tài sản bằng đồng won của Iran đang bị các ngân hàng thương mại của Hàn Quốc đóng băng căn cứ theo lệnh cấm vận của Mỹ với Tehran.
Ông Choi giải thích hệ thống tài chính của Mỹ và Hàn Quốc có liên quan mật thiết với nhau, nên việc tham vấn với Washington về vấn đề này là điều không thể tránh khỏi. Ông Choi kêu gọi Tehran thừa nhận thực tế này, hợp tác tích cực với Seoul để tìm kiếm phương án sử dụng tài sản bằng đồng won.