Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 13/1, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 70.212 ca nhiễm COVID-19, tăng 562 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 536 ca phát sinh trong cộng đồng và 26 ca ngoại nhập.
Tuy số ca nhiễm mới tăng 25 ca so với số liệu ngày 12/1, nhưng vẫn duy trì ở mức 500 ca hai ngày liên tiếp. Như vậy, số ca nhiễm mới trong ngày chạm mốc 1.000 ca trong tháng trước đã giảm xuống mức hơn 400 ca gần đây, và hiện đang có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, xét về tổng thể, xu hướng lây nhiễm đã có chiều hướng giảm vào đầu năm mới.
Số ca nhiễm bình quân ngày trong một tuần gần đây (7-13/1) là 628 ca, trong đó số ca nhiễm bình quân ngày phát sinh trong cộng đồng là 593 ca.
Xét theo khu vực, Seoul và địa phương lân cận thủ đô ghi nhận tổng cộng 357 ca nhiễm trong ngày 12/1. Cụ thể, thủ đô Seoul 148 ca, tỉnh Gyeonggi 189 ca, thành phố Incheon 20 ca, các địa phương còn lại 179 ca. Ngoài ra, tổng số ca tử vong do COVID-19 là 1.185 ca, tăng 20 ca so với hôm trước, tỷ lệ tử vong 1,69%. Số ca nhiễm có tình trạng nguy kịch là 374 ca, giảm 16 ca.
Số mẫu xét nghiệm trong ngày 12/1 là 58.227 mẫu, ít hơn 4.173 mẫu so với một ngày trước (62.400 mẫu).
Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 13/1, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Chính phủ đang tập trung mọi nguồn lực để sớm bình thường hóa cuộc sống sinh hoạt cho người dân. Thủ tướng Chung cũng yêu cầu các bộ, ngành đề ra đối sách trong dịp Tết Âm lịch cho người dân, hoàn thiện công tác chi trả tiền hỗ trợ cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hợp tác chặt chẽ để triển khai tiêm chủng sớm nhất có thể ngay khi có vắc-xin.