Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) ngày 14/1 phát hành báo cáo "Tình hình làn sóng văn hóa Hallyu trên thế giới năm 2020", gồm những thông tin liên quan tới Hallyu tại 109 quốc gia.
Tính tới tháng 9 năm ngoái, số thành viên câu lạc bộ người hâm mộ làn sóng Hallyu đạt 104,77 triệu người, tăng 5,5% so với một năm trước, bước vào thời đại 100 triệu người hâm mộ. Trong đó, số thành viên mới ở khu vực Trung Đông và châu Phi tăng gấp 4 lần, mức tăng trưởng mạnh nhất.
Cụ thể, thành viên tại châu Phi tăng từ 12,1 triệu người lên 15,8 triệu người, tăng 31%; châu Âu tăng từ 15 triệu người lên 18,8 triệu người, tăng 25%. Ngược lại, số người hâm mộ Hallyu tại châu Á-châu Đại Dương giảm từ 71,8 triệu người xuống 69 triệu người, giảm 4%.
Theo quốc gia, người hâm mộ Hallyu tại Nga có tỷ lệ tăng cao nhất, từ 11,61 triệu người lên 15,68 triệu người, tăng thêm 4,07 triệu người, chiếm 75% tổng số thành viên mới. Tại Bắc Mỹ, Mỹ và Canada tăng lần lượt 660.000 người và 950.000 người.
Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc phân tích sự tăng trưởng của Hallyu là nhờ "tiếng Hàn", rào cản lớn nhất trong thời gian qua, đã phần nào được khắc phục.
Trong đầu năm ngoái, phim điện ảnh "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho đã giành 4 tượng vàng Oscar, trong đó có hạng mục "Phim hay nhất". Sau đó, ca khúc bằng tiếng Hàn của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đạt Quán quân bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard. Theo công bố của Netflix, hãng cung cấp dịch vụ xem phim trực tuyến với 195 triệu hội viên thu phí, trong số 100 chương trình truyền hình được yêu thích nhất trên toàn thế giới năm ngoái, có 10 phim truyền hình Hàn Quốc.
Tuy nhiên, tại khu vực châu Á, "quê hương" của làn sóng Hallyu, các lệnh cấm của Trung Quốc và khuynh hướng hiềm khích Hallyu tại Nhật Bản đã làm giảm xu hướng tăng trưởng của làn sóng Hallyu. Còn tại châu Âu, 80% người hâm mộ Hallyu tập trung tại Nga. KF cho rằng cần phải khắc phục những hạn chế này. Chính phủ và khối tư nhân cần xây dựng một chiến lược quản lý chung để làn sóng Hallyu tiếp tục tăng trưởng như một tài sản ngoại giao quan trọng.
Báo cáo trên của KF sẽ được phân phát tới các ban, ngành Chính phủ, hãng truyền thông, cơ quan văn hóa, nghệ thuật và công bố cụ thể trên trang trực tuyến (http://ebook.kf.or.kr).