Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 13/1 đã công bố kết quả phân tích xu hướng du lịch năm 2021 dựa trên các nền tảng mạng xã hội, dữ liệu lớn (big data) của các công ty viễn thông, công ty thẻ.
KTO cho biết do tâm lý bất an bởi đại dịch COVID-19, tại Hàn Quốc đang hình thành xu hướng du lịch theo đuổi sự ổn định, cả về cơ thể và tâm lý, như "du lịch chữa lành", "du lịch tới điểm đến mới ngoài các khu du lịch nổi tiếng", "du lịch kết nối với nhóm nhỏ bạn đồng hành"
Ngoài ra, với tâm lý kỳ vọng về sự hồi phục COVID-19, người dân cũng quan tâm nhiều hơn tới các nội dung du lịch độc đáo, mới mẻ.
KTO sắp xếp lại 7 từ khóa chính về du lịch trong nước năm nay là "Rạn nứt" (Break), "An ủi" (Encourage), "Kết nối" (Tie), "Bất cứ đâu" (Wherever), "Tăng cường" (Enhance), "Kỳ vọng" (Expect), "Ghi chú" (Note).
Từ khóa "Rạn nứt" mang ý nghĩa nhu cầu về các hình thái du lịch mới như "du lịch trực tuyến". Từ khóa "An ủi" là du lịch chữa lành từ những điều nhỏ bé trong đời sống thường nhật. "Kết nối" là mạng lưới kết nối vững chắc với các địa phương lân cận". KTO cho biết trên mạng xã hội, lượng người đề cập tới du lịch chữa lành, du lịch trong đời sống thường ngày và cắm trại gia tăng. Du lịch ngắn ngày với mục đích thăm quán cà phê, mua sắm, lại được yêu thích hơn du lịch dài ngày nghỉ qua đêm.
Nhu cầu du lịch tới các điểm đến mới gia tăng, nên KTO đưa ra từ khóa "Bất cứ đâu". Từ khóa "Tăng cường" mang ý nghĩa xu hướng du lịch cùng với những người thân thiết. Từ khóa "Kỳ vọng" và "Ghi chú" phản ánh mong muốn du lịch của người dân bất chấp dịch COVID-19 và loại hình du lịch mới
KTO nhận định sự thay đổi tâm lý của người dân đã ảnh hưởng tới thị trường du lịch trên thực tế.