Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Gần 800.000 người Hàn Quốc có nguyện vọng không nhận điều trị duy trì sự sống

Write: 2021-01-18 16:39:16Update: 2021-01-18 16:56:31

Gần 800.000 người Hàn Quốc có nguyện vọng không nhận điều trị duy trì sự sống

Photo : Getty Images Bank

Giới y tế Hàn Quốc ngày 18/1 cho biết kể từ khi "Luật Quyền được chết" được chính thức thi hành từ ngày 4/2/2018, số bệnh nhân có nguyện vọng chết nhân đạo đang tăng liên tục.

Theo dữ liệu công bố của Cơ quan quốc gia về điều trị và quản lý duy trì sự sống, tính đến cuối tháng 12 năm 2020, sau ba năm kể từ khi thi hành luật, đã có tổng cộng 790.193 người đã làm "Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống", tăng gần 220.000 người so với một năm trước.

"Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống" có nội dung dò hỏi về nguyện vọng sẽ không nhận điều trị duy trì sự sống trong tương lai nếu rơi vào tình trạng sức khỏe đau ốm, không có khả năng phục hồi.

Xét theo giới tính, 553.547 người làm đơn là nữ giới chiếm 70%, nam giới chiếm 30% với 236.646 người. 696.118 người trên 60 tuổi đăng ký đơn này, chiếm 88% trong tổng số. 

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng ba năm kể từ khi thi hành luật này đã có 57.512 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối lập "Kế hoạch kéo dài sự sống". Đây là văn bản do bác sĩ lập, gồm những nội dung thể hiện quyết định, nguyện vọng của bệnh nhân về việc ngừng điều trị kéo dài sự sống.

Trên thực tế, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 134.945 trường hợp bệnh nhân sống thực vật, dừng điều trị duy trì sự sống, trong đó nam giới là 80.594 người, chiếm 59,7% và nữ giới là 54.351 người, chiếm 40,3%. Bệnh nhân trên 60 tuổi chiếm 81%.

Tên chính thức của Luật Quyền được chết là “Luật về quyết định dừng dịch vụ y tế chăm sóc cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ và điều trị kéo dài sự sống cho bệnh nhân hấp hối”, còn được gọi chung là “Luật về quyết định điều trị kéo dài sự sống”. Đây là chế độ mà khi rơi vào tình trạng hấp hối, bệnh nhân sẽ được bác sĩ phụ trách và một bác sĩ chuyên môn ở lĩnh vực tương ứng đưa ra kết luận về mặt y học khi không còn khả năng chữa trị, để quyết định không tiến hành các phương pháp hỗ trợ sự sống như hồi sinh tim phổi, lọc máu.

Lựa chọn của ban biên tập