Trong một thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/1, Seoul phản đối mạnh mẽ và hối thúc Nhật Bản ngay lập tức rút lại tuyên bố của Chính phủ Tokyo khẳng định chủ quyền lãnh thổ với đảo Dokdo (nằm ở cực Đông Hàn Quốc).
Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp Quốc hội thường kỳ 18/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định đảo Dokdo là lãnh thổ của Nhật Bản về mặt luật pháp quốc tế. Bài phát biểu trên nhằm giải thích phương hướng cơ bản về chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong năm nay. Đây là lần thứ 8 kể từ năm 2014, Tokyo khẳng định đảo Dokdo là lãnh thổ của Nhật Bản trong bài phát biểu của Bộ Ngoại giao nước này.
Theo đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản dừng những nỗ lực tranh chấp vô ích với chủ quyền đảo Dokdo, một phần lãnh thổ của Hàn Quốc trên cả phương diện lịch sử, địa lý lẫn luật pháp quốc tế. Seoul nhấn mạnh Tokyo cần phải nhìn vào thực tế rằng nhìn nhận đúng đắn về lịch sử là nền tảng để xây dựng mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.
Liên quan đến việc phán quyết gần đây của Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường 100 triệu won (91.245 USD) cho mỗi nạn nhân là phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II, Ngoại trưởng Motegi cũng chỉ trích đây là một quyết định lạ lùng ngoài sức tưởng tượng dù là trên phương diện luật pháp quốc tế hay mối quan hệ hai nước.
Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bác bỏ mạnh mẽ và cho rằng Chính phủ Hàn Quốc không thể chấp nhận yêu cầu một chiều từ phía Tokyo, đồng thời hối thúc Nhật Bản có hành động đúng đắn để khôi phục lại danh dự và nhân phẩm của nạn nhân, đúng như tinh thần trách nhiệm và lời xin lỗi của Tokyo trong thỏa thuận Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II ký kết năm 2015.