Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc duy trì mốc 300 ca hai ngày liên tiếp

Write: 2021-01-19 12:19:22Update: 2021-01-19 20:50:58

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc duy trì mốc 300 ca hai ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 19/1, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 73.115 ca nhiễm COVID-19, tăng 386 ca so với số liệu một ngày trước, bao gồm 351 ca lây nhiễm cộng đồng và 35 ca ngoại nhập. Thêm 19 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.283 ca.

Cơ quan phòng dịch cho biết dù số mẫu xét nghiệm giảm phản ánh phần nào nguyên nhân số ca nhiễm duy trì mức 300 ca hai ngày liên tiếp, song có thể thấy xu hướng lây nhiễm giảm đáng kể. Tuy nhiên, trước tình hình một số cơ sở tập trung đông người được nởi lỏng hoạt động kinh doanh từ ngày 18/1, làn sóng lây nhiễm đang bùng phát trên toàn thế giới, cơ quan phòng dịch khuyến cáo người dân không nên lơ là cảnh giác trước nguy cơ tái bùng dịch.

Đối với phòng karaoke, tuy không phát sinh nhiều ca lây nhiễm do số người sử dụng trong tháng 11 và 12 năm ngoái giảm, song cơ quan phòng dịch vẫn yêu cầu người dân triệt để tuân thủ quy định cấm tụ tập trên 5 người do lo ngại không gian khép kín có thể trở thành nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, người điều hành phòng hát karaoke được khuyến cáo chỉ đón khách tiếp theo sau 30 phút để thực hiện phun sương, làm giảm bớt nước bọt của khách bay còn lơ lửng trong không khí.

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 19/1, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết tỷ lệ lây nhiễm do tiếp xúc cá nhân đang có xu hướng gia tăng, đạt 45% một tuần trở lại đây. Do đó, người có triệu chứng cần tránh tiếp xúc với người già và trẻ nhỏ, cử một thành viên trong gia đình có người nghi nhiễm làm đại diện đi xét nghiệm. Trước tình hình dịch bệnh khó khăn, Thủ tướng Chung cũng yêu cầu chính quyền địa phương và Ủy ban khắc phục sự cố trung ương dành nhiều sự quan tâm hơn tới người khuyết tật, tích cực quảng bá các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp và hạn chế các điểm mù trong công tác phòng dịch.

Lựa chọn của ban biên tập