Nhóm luật sư của Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong ngày 25/1 cho biết ông Lee đã quyết định chấp nhận phán quyết của Tòa án phúc thẩm, không kháng cáo.
Ngày 18/1, Tòa án cấp cao Seoul đã tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam với Phó Chủ tịch Lee Jae-yong liên quan tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, bắt giam ông Lee ngay tại tòa. Thời hạn bị cáo phải ra quyết định kháng cáo là tới ngày 25/1.
Do bị cáo từ bỏ kháng án, mức án 2 năm 6 tháng tù giam sẽ là mức án cuối cùng với ông Lee Jae-yong. Trước đó, sau phán quyết của tòa sơ thẩm, ông Lee đã bị giam giữ trong vòng một năm. Do đó, ông này còn phải thụ án giam thêm 1 năm 6 tháng nữa. Nếu không được tha tù trước thời hạn, thì ông Lee sẽ phải thụ án cho tới cuối tháng 7 năm sau.
Ông Lee Jae-yong bị Viện Kiểm sát truy tố vào tháng 2/2017, với tội danh nhờ vả trá hình cựu Tổng thống Park Geun-hye và bà Choi Soon-sil, người bạn thân của bà Park, nhằm mục đích thừa kế quyền kinh doanh tập đoàn một cách thuận lợi, đưa hối lộ tổng cộng 29,8 tỷ won (27 triệu USD) bằng số tiền biển thủ từ công ty, mua ba con ngựa đua cho con gái bà Choi và tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông do bà Choi đứng sau điều hành.
Tòa sơ thẩm tuyên án bị cáo 5 năm tù giam, công nhận số tiền hối lộ là 8,9 tỷ won (8 triệu USD). Tuy nhiên, tới phiên phúc thẩm lần thứ nhất, Tòa án giảm số tiền hối lộ xuống 3,6 tỷ won (3,2 triệu USD), tuyên bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam, cho hưởng án treo 4 năm.
Tới tháng 8/2019, Hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án tối cao công nhận cả số tiền Samsung hỗ trợ ngựa đua 3,4 tỷ won (3,1 triệu USD) và số tiền tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông 1,6 tỷ won (1,4 triệu USD) là tiền hối lộ cho phía bà Park Geun-hye, trả hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp cao Seoul xét xử lại.
Trong phiên tòa xét xử lại ngày 18/1 vừa qua, tòa án công nhận số tiền hối lộ và biển thủ tổng cộng là 8,68 tỷ won (7,8 triệu USD), tuyên bị cáo mức án phạt là 2 năm 6 tháng tù giam và bắt giam ngay tại tòa.