Chính quyền thành phố Seoul ngày 25/1 công bố trong vòng 300 ngày từ ngày 2/4 năm ngoái, số hành khách sử dụng taxi chuyên chở người nhập cảnh từ nước ngoài tại sân bay quốc tế Incheon là 103.934 người, trung bình mỗi ngày 357 người. Trong đó, có 25% là người nước ngoài. Dù chở hơn 100.000 khách, nhưng không hề có trường hợp tài xế taxi nào bị nhiễm COVID-19.
Để phòng ngừa lây lan COIVD-19 từ những người nhập cảnh, thành phố đã tiến hành các biện pháp phòng dịch chặt chẽ như lắp vách ngăn giữa tài xế và hành khách, tiến hành khử trùng và thông gió kỹ lưỡng sau khi hành khách xuống xe, bố trí nước sát khuẩn tay để tài xế thường xuyên khử trùng.
Nhờ các biện pháp trên mà đường đi của người nhập cảnh từ nước ngoài được kiểm soát chặt chẽ, từ sân bay tới các trạm xét nghiệm lưu động và tới địa điểm cách ly tại nhà trong vòng hai tuần, ngăn ngừa người nhập cảnh tiếp xúc với người trong nước.
Có 9,1% số người sử dụng dịch vụ taxi chuyên chở sống ở khu vực quận Gangnam, sau đó tới quận Mapo (8,6%), quận Gangseo (5,8%). 18% hành khách đi vào ngày thứ Sáu, 38% đi vào khung giờ từ 4 giờ chiều tới 7 giờ tối.