Trong phiên họp toàn thể nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành về vấn đề chính sách hôm 27/1, Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon đã đề cập đến vấn đề bồi thường cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh chịu thiệt hại do các biện pháp phòng dịch COVID-19 của Chính phủ.
Vấn đề tranh cãi là nếu thay đổi luật thì "hiệu lực hồi tố" sẽ được áp dụng, trong khi đa số đối tượng chịu thiệt hại trong mùa dịch đã được Chính phủ hỗ trợ trong năm ngoái. Hiệu lực hồi tố có nghĩa là nếu một chính sách kế toán mới được áp dụng thì phải điều chỉnh các chi trả phát sinh trước đó.
Về vấn đề trên, người phát ngôn của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Song-joon ngày 27/1 khi thông báo kết quả phiên họp cho biết hiện vẫn đang thảo luận về việc sửa đổi luật hay ban hành luật mới để chuẩn bị cho thiệt hại phát sinh trong tương lai. Khi gánh nặng về nguồn ngân sách Nhà nước và sự phức tạp của vấn đề gia tăng, mấu chốt mà đảng cầm quyền đang xem xét là cần chi trả gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 như thế nào để vừa đảm bảo ngân sách Nhà nước, vừa tuân thủ về mặt pháp lý.
Ông Park Song-joon cho biết tính đến nay, thiệt hại của người dân đã được Chính phủ đền bù bằng ba gói hỗ trợ trước đó và phần còn thiếu sẽ được bù đắp dưới hình thức gói hỗ trợ lần thứ 4. Lần gần đây nhất là gói hỗ trợ khẩn cấp lần ba cho 2,8 triệu tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ, lẻ với quy mô lên tới 4.000 tỷ won (3,6 tỷ USD). Quy mô và thời điểm hỗ trợ cụ thể dự kiến sẽ được xúc tiến thảo luận và đưa ra quyết định tại phiên họp Quốc hội bất thường tháng 2 tới.
Về vấn đề này, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cho biết việc quyết định chi trả theo hình thức "bồi thường" hay "hỗ trợ" là quyết định của Chính phủ song không được lợi dụng vấn đề này cho cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 sắp tới.