Truyền thông Việt Nam ngày 28/1 đã viện dẫn công bố của Bộ Y tế đưa tin cho biết cùng ngày nước này đã ghi nhận tới 82 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, gồm 72 ca tại tỉnh Hải Dương và 10 ca tại tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó, sáng cùng ngày thông qua trang tin về dịch COVID-19, Bộ Y tế Việt Nam thông báo phát hiện 2 ca lây nhiễm cộng đồng vào ngày 27/1 ở hai địa phương trên.
Đặc biệt, những bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Hải Dương bị lây nhiễm là do tiếp xúc gần với đồng nghiệp được xác định dương tính với biến thể virus COVID-19 sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại dịch có nguy cơ lây lan rộng.
Ca nhiễm tại Quảng Ninh là nhân viên cảng hàng không Vân Đồn, thường xuyên tiếp xúc với những người nhập cảnh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với COVID-19 sau đó.
Như vậy, Việt Nam đã xuất hiện trở lại ca lây nhiễm cộng đồng sau hai tháng, kể từ ngày 2/12/2020. Sau khi phát hiện ca nhiễm mới, Việt Nam đã lên kế hoạch triển khai kiểm soát rộng rãi những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, tiến hành cách ly, truy vết đường lây nhiễm, tập trung ngăn chặn tái bùng phát dịch.
Chính quyền tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã ban lệnh giãn cách xã hội, yêu cầu trường học tạm đóng cửa và cho dừng tất cả các sự kiện quy mô lớn. Đặc biệt, khu vực nơi có công ty phát sinh lây nhiễm tập thể ở tỉnh Hải Dương hạn chế người dân ra ngoài trừ những trường hợp đặc biệt như mua thức ăn và cấm tụ tập trên hai người. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã đóng cửa sân bay Vân Đồn và tạm ngừng hoạt động giao thông công cộng.