Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới duy trì mốc 400 ca trong hai ngày liên tiếp

Write: 2021-01-29 12:39:51Update: 2021-01-29 12:40:08

Số ca nhiễm COVID-19 mới duy trì mốc 400 ca trong hai ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 29/1, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 77.395 ca nhiễm COVID-19, tăng 469 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 445 ca lây nhiễm cộng đồng và 24 ca ngoại nhập.

Số ca bệnh nặng là 239 ca. Thêm 13 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.399 ca, tỷ lệ tử vong 1,81%.

Số ca nhiễm tuy có giảm so với một ngày trước song vẫn duy trì ở mốc hơn 400 ca/ngày. Nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng là do vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới cơ sở giáo dục chưa được cấp phép do "Hội truyền giáo quốc tế (IM-International Mission)" điều hành, và những vụ lây nhiễm nhỏ ở nơi làm việc hay phòng tập Taekwondo. Tính đến 6 giờ chiều ngày 28/1, đã có tổng cộng 344 ca nhiễm được ghi nhận tại 7 cơ sở giáo dục của Hội truyền giáo quốc tế thuộc 5 tỉnh, thành phố.

Xét theo địa phương, thủ đô Seoul và địa phương lân cận có 256 ca nhiễm, với tỉnh Gyeonggi 129 ca, thành phố Seoul 109 ca, thành phố Incheon 18 ca. Các địa phương còn lại có 189 ca nhiễm, trong đó, thành phố Gwangju 54 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 41 ca, thành phố Busan 34 ca, tỉnh Nam Jeolla 15 ca, thành phố Daegu 10 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 9 ca, tỉnh Gangwon 7 ca, tỉnh Nam Chungcheong 6 ca, tỉnh Nam Jeolla 5 ca, tỉnh Bắc Jeolla 4 ca, thành phố Ulsan 2 ca, thành phố Daejeon, đảo Jeju mỗi nơi 1 ca.

Ban đầu, Chính phủ dự định ngày 29/1 sẽ công bố kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội và gian hạn lệnh cấm tụ tập trên 5 người, song trước tình hình số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng mạnh, Chính phủ đã dời thời gian đưa ra phương án điều chỉnh giãn cách xã hội, dự kiến là vào chiều ngày Chủ nhật (31/1).

Cơ quan phòng dịch cho biết số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần vừa qua là 421 ca, xu hướng tăng trở lại sau khi có dấu hiệu giảm. Không chỉ lây nhiễm do tiếp xúc cá nhân, lây nhiễm tập thể ở nhà thờ, nơi làm việc và các cơ sở thể thao cũng đang tăng.

Trước đó, trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun lo ngại trước ý kiến của một số chuyên gia cho rằng các vụ lây nhiễm tập thể như ổ dịch Hội truyền giáo quốc tế có thể là dấu hiệu của một làn sóng bùng phát dịch mới. Thủ tướng Chung cho rằng dù nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh đang gặp khó khăn do các quy định phòng dịch, song Chính phủ không thể đưa ra phán đoán sai lầm nhất là trong thời điêm cận kề Tết Nguyên đán. Do đó, Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đưa ra phương án tối ưu nhất.

Lựa chọn của ban biên tập