Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận 305 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 31/1

Write: 2021-02-01 11:23:14Update: 2021-02-01 19:04:39

Hàn Quốc ghi nhận 305 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 31/1

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 1/2, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 78.508 ca nhiễm COVID-19, tăng 305 ca so với số liệu một ngày trước, bao gồm 285 ca lây nhiễm cộng đồng và 20 ca ngoại nhập. 

Sau khi giảm xuống 349 ca trong ngày 25/1 rồi bất ngờ vọt lên 559 ca vào trong ngày 26/1, số ca nhiễm đã duy trì mốc 400 ca ba ngày liên tiếp rồi tiếp tục giảm xuống mức 300 ca trong hai ngày 30/1 và 31/1.

Xét theo địa phương, thủ đô Seoul và địa phương lân cận ghi nhận cổng cộng 204 ca, với thủ đô Seoul 104 ca, tỉnh Gyeonggi 89 ca, thành phố Incheon 11 ca. Các địa phương còn lại ghi nhận tổng cộng 81 ca, trong đó thành phố Gwangju 32 ca, thành phố Busan 15 ca, thành phố Daegu 9 ca, tỉnh Gangwon 8 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 5 ca, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang mỗi nơi 4 ca, tỉnh Nam Chungcheong 3 ca, tỉnh Bắc Jeolla 1 ca.

Trong số các vụ lây nhiễm lớn, tính đến ngày 31/1, số ca nhiễm liên quan đến các cơ sở giáo dục chưa được cấp phép do “Hội truyền giáo quốc tế (IM-International Mission)" điều hành ghi nhận tổng cộng là 379 ca, liên quan đến Bệnh viện trường đại học Hanyang và Bệnh viện Boramae (Seoul) lần lượt là 31 ca và 5 ca.

Thêm 5 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.425 ca, tỷ lệ tử vong 1,82%. Số ca bệnh nặng giảm 4 ca còn 225 ca.

Nguyên nhân số ca nhiễm mới giảm được phân tích là do số mẫu xét nghiệm trong ngày cuối tuần giảm (khoảng 33.000 mẫu), do đó chưa thể kết luận xu hướng lây nhiễm đã được kiểm soát.

Trên thực tế, số ca nhiễm phát sinh liên quan đến Hội truyền giáo quốc tế vẫn còn tiếp tục gia tăng cùng với đó là các vụ lây nhiễm lớn nhỏ, rải rác ở nhiều nơi như bệnh viện, viện dưỡng lão, gia đình, trung tâm thể thao, nơi làm việc. Điều này có nghĩa quy mô lây nhiễm có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Liên quan đến việc xuất hiện các ca nhiễm ở người vô gia cư, cơ quan phòng dịch đang xem xét áp dụng phương pháp xét nghiệm nhanh để sớm tìm ra người nhiễm bệnh, ngăn chặn điểm mù phòng dịch bằng cách hợp tác với các tổ chức dân sự liên quan đến người vô gia cư.

Chính phủ đã quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2,5 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 2 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập trên 5 người đến ngày 14/2. Theo đó, trong dịp Tết, cơ quan phòng dịch kêu gọi người thân trong gia đình hạn chế gặp gỡ tránh vi phạm quy định cấm tụ tập trên 5 người.

Đến nay, số ca nhiễm trung bình ngày trong tuần qua vượt mốc hơn 400 ca/ngày, cùng với đó là lưu lượng di chuyển của người dân tăng trước dịp Tết Nguyên đán, do đó nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn còn tiềm ẩn.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết sẽ xem xét chặt chẽ việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch trước kỳ nghĩ lễ Tết Nguyên đán, nếu tình hình dịch bệnh trong tuần này được kiểm soát.

Thủ tướng Chung nhấn mạnh cần duy trì phòng dịch triệt để để hình thành miễn dịch cộng đồng. Để đạt được điều này, Chính phủ cần cải thiện phần nào quy định giãn cách xã hội sao cho phù hợp nhất sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp của giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Lựa chọn của ban biên tập