Photo : Getty Images Bank
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 2/2 cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 1 theo tiêu chuẩn đồng USD, đạt 48,01 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu theo tiêu chuẩn đồng won chỉ đạt 52.700 tỷ won (47,2 tỷ USD), tăng 5% so với một năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu theo tiêu chuẩn đồng USD tăng liên tục ba tháng, với 4% trong tháng 11 và 12,6% trong tháng 12 năm ngoái, xu hướng tăng hai chữ số hai tháng liên tiếp. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu theo đồng won trong tháng 11 năm ngoái giảm 0,4%, tháng 12 chỉ tăng 4,8%.
Tỷ giá hối đoái won/USD là chỉ số ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Do tỷ giá hối đoái won/USD sụt giảm, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu theo đồng won chỉ bằng một nửa tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu theo đồng USD.
Năm ngoái, tỷ giá hối đoái won/USD tăng bình quân từ 1.164,3 won đổi 1 USD trong tháng 1 lên 1.228,7 won đổi 1 USD trong tháng 5, sau đó giảm liên tục và rớt xuống mức 1.095,1 won đổi 1 USD trong tháng 12. Tỷ giá hối đoái won/USD tháng 1 năm nay tăng nhẹ đạt 1.097,5 won cho 1 USD nhưng vẫn thấp hơn mức 1.100 won đổi 1 USD.
Nếu giá trị đồng won tăng trong khi tiền xuất khẩu doanh nghiệp nhận được bằng đồng USD, thì khi đổi sang đồng won sẽ khiến thu nhập doanh nghiệp bị giảm. Về lâu dài sẽ làm giảm tính cạnh tranh giá cả của sản phẩm Hàn Quốc.
Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) tháng 11 năm 2020 đã tiến hành khảo sát với 801 doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Kết quả cho thấy 65% doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại kim ngạch xuất khẩu giảm nếu tỷ giá hối đoái won/USD giảm.
Các doanh nghiệp cho rằng tỷ giá hối đoái hợp lý là 1.167 won/USD, tỷ giá ở điểm hòa vốn (break-even point) là 1.133 won/USD, đều cao hơn so với tỷ giá trung bình hồi tháng 11 (1.116,8 won/USD).
Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái won/USD dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian tới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/2, hối đoái won/USD trên thị trường ngoại hối Seoul kết phiên ở mức 1,116,5 won đổi 1 USD, giảm 2,3 won so với phiên giao dịch một ngày trước.