Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 2/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 336 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 295 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 41 ca nhập ngoại.
Xét theo địa phương, thủ đô Seoul ghi nhận 121 ca, tỉnh Gyeonggi 70 ca, thành phố Gwangju 23 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 18 ca, thành phố Busan và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 10 ca.
Số bệnh nhân nguy kịch là 224 người. Số ca tử vong tăng thêm 10 người, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc lên 1.435 người.
Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương lo ngại những địa điểm phát sinh lây nhiễm COVID-19 đang trở nên phức tạp hơn, từ bệnh viện, cơ sở dành cho người vô gia cư, cho tới nhà trọ. Hệ số lây nhiễm COVID-19 đang tăng trở lại, người dân tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.
Ủy ban nhấn mạnh phải kiểm soát tối đa số ca nhiễm mới trước thềm khai giảng vào tháng sau, đề nghị người dân hạn chế di chuyển, tụ tập trong thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán vào tuần sau. Cơ quan phòng dịch một lần nữa cho biết sẽ xem xét nới lỏng tiêu chuẩn phòng dịch trước thềm Tết Nguyên đán nếu dịch bệnh được kiểm soát ổn định.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang xem xét sửa đổi hệ thống giãn cách xã hội hiện hành. Bộ Y tế và phúc lợi ngày 2/2 đã tổ chức một buổi thảo luận với giới chuyên gia, chỉ ra rằng không thể giãn cách xã hội ở mức quyết liệt như hiện nay trong thời gian dài. Các chuyên gia cho rằng việc đóng cửa các trường học ít mang lại hiệu quả phòng dịch, trong khi lại tốn kém chi phí xã hội lớn. Do dó, cần tiến hành giãn cách xã hội dựa trên căn cứ khoa học. Trong vòng một tháng trở lại đây, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên thành 2,8%, cao hơn cả các nước có nhiều ca nhiễm hơn Hàn Quốc.
Để đối phó với tình hình dịch COVID-19 kéo dài, Hàn Quốc phải sửa đổi đối sách hiện hành, tăng đầu tư chi phí cho hệ thống y tế, thay vì chỉ tập trung vào chi phí giãn cách xã hội.
Mặt khác, theo kết quả khảo sát của Bộ Y tế và phúc lợi, cứ 10 người dân lại có 8 người trả lời rằng việc giãn cách xã hội đã giúp ngăn chặn hiệu quả làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba, nhưng đồng thời bản thân họ cảm thấy mệt mỏi vì giãn cách xã hội quá lâu. 49,3% người dân cảm thấy việc giãn cách xã hội công bằng với tất cả mọi người, nhưng cũng có 48,3% trả lời cảm thấy bất công bằng. 79,8% người dân cho rằng Chính phủ cần hỗ trợ tài chính cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị thiệt hại do các biện pháp phòng dịch, nhưng chỉ có 22% trả lời có ý định nộp thêm thuế.