Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 3/1 đưa tin năm nay, Hàn Quốc vượt qua Đức xếp thứ nhất về "Chỉ số đổi mới Bloomberg" (Bloomberg Innovation Index).
Hàng năm, Bloomberg công bố "Chỉ số đổi mới Bloomberg", xếp hạng 60 quốc gia lớn, với thang điểm tuyệt đối là 100 điểm, đánh giá về hàng chục hạng mục thuộc 7 lĩnh vực, như mức độ tập trung vào nghiên cứu và phát triển (R&D), hoạt động bản quyền, mức độ tập trung vào công nghệ cao, giá trị gia tăng ngành chế tạo.
Năm nay, Hàn Quốc đạt tổng điểm 90,49 điểm. Bloomberg đánh giá tích cực về sự gia tăng hoạt động đăng ký bản quyền, lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, ngành chế tạo của Hàn Quốc. Năm ngoái, Seoul đứng thứ hai sau Đức. Trong vòng 9 năm qua, Hàn Quốc đã 7 lần xếp thứ nhất về chỉ số này.
Trong năm nay, Đức tụt từ vị trí số một xuống vị trí số 4, chỉ được 86,45 điểm. Đứng thứ hai và ba lần lượt là Singapore (87,76 điểm) và Thụy Sĩ (87,6 điểm). Cả hai nước này đều tăng một bậc so với năm ngoái. Ngoài ra, các nước trong Top 10 là Thụy Điển, Đan Mạch, Israel, Phần Lan, Hà Lan, Áo.
Mỹ từng đứng thứ nhất chỉ số này vào năm 2013. Năm nay, Washington đứng thứ 11, đạt 83,59 điểm, hạ hai bậc so với năm ngoái. Trung Quốc dừng ở vị trí thứ 16, hạ một bậc.
Hãng tin Bloomberg đã sử dụng phần lớn số liệu thống kê được thu thập từ trước khi bùng phát đại dịch COVID-19. Việc các nước đứng đầu về chỉ số này như Hàn Quốc, Đức, Israel lại cũng chính là những nước đối phó tốt với đại dịch COVID-19 là một điểm đáng chú ý.