Chính quyền thành phố Seoul ngày 2/2 công bố đối sách kinh tế dân sinh, với nội dung rót 1.480 tỷ won (1,33 tỷ USD) trước và sau dịp Tết Nguyên đán, nhằm hỗ trợ tầng lớp yếu thế, ngành nghề bị thiệt hại do lệnh giãn cách xã hội phòng ngừa dịch COVID-19.
Trước mắt, thành phố sẽ đầu tư thêm 1.000 tỷ won (897,7 triệu USD) để hỗ trợ khẩn cấp giới tiểu thuơng. Các ngành nghề bị thiệt hại do lệnh cấm tụ tập, hạn chế kinh doanh, tiểu thương bị sụt giảm mạnh doanh thu, các đơn vị du lịch, biểu diễn, nghệ thuật, sẽ có thể được vay vốn lãi suất thấp tối đa 20 triệu won (18.000 USD) mà không cần trải qua quy trình thẩm định.
Thành phố hỗ trợ duy trì tuyển dụng cho 10.000 lao động thuộc các ngành nghề bị thiệt hại, khuyến khích các đơn vị tiếp tục tuyển dụng người lao động. Dự kiến mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu won (1.350 USD) trong vòng ba tháng, với nguyên tắc "chi trả trước, thẩm định sau".
Ngoài ra, thành phố cũng lập đối sách riêng với ngành du lịch, biểu diễn, nghệ thuật. Mỗi doanh nghiệp du lịch dược hỗ trợ tiền mặt 1 triệu won (900 USD) trong tháng sau. Thành phố cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan tới tổ chức biểu diễn, lễ hội, hoạt động sáng tác của các nghệ sĩ.
Để thúc đẩy tiêu dùng trước thềm Tết Nguyên đán, thành phố sẽ phát hành thẻ mua hàng ưu đãi giảm giá 10% quy mô 400 tỷ won (359 triệu USD) bắt đầu từ 3/2. Thành phố cũng sẽ hỗ việc làm cho các tầng lớp yếu thế, như người thất nghiệp, người cao tuổi, người khuyết tật, người vô gia cư. Trong nửa đầu năm, thành phố dự kiến sẽ cung cấp hơn 6.300 việc làm, bằng 70% tổng việc làm hỗ trợ trong cả năm.
Mặt khác, thành phố Seoul quyết định mở cửa 30 trung tâm tiêm chủng vắc-xin COVID-19 từ cuối tháng này. Quyền Thị trưởng Seo Jeong-hyup cho biết sẽ hoàn tất tiêm phòng cho 70% người dân thành phố trước tháng 11.