Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ và đảng cầm quyền bất đồng ý kiến về đối tượng hỗ trợ khẩn cấp lần 4

Write: 2021-02-04 12:18:35Update: 2021-02-04 17:58:54

Chính phủ và đảng cầm quyền bất đồng ý kiến về đối tượng hỗ trợ khẩn cấp lần 4

Photo : KBS News

Tại cuộc họp của Ủy ban tối cao ngày 3/2, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã quyết định quán triệt lập trường của Chủ tịch đảng Lee Nak-yon về việc hỗ trợ khẩn cấp lần 4 vừa có chọn lọc, vừa trên diện rộng. Chủ tịch Lee Nak-yon nhấn mạnh ngân sách quốc gia là của người dân, việc sử dụng ngân sách để hỗ trợ cuộc sống của người dân là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 3/2 vẫn duy trì lập trường khó xúc tiến hỗ trợ khẩn cấp lần 4 đồng thời có chọn lọc và trên diện rộng. Phó Thủ tướng lo ngại người dân có thể hiểu lầm rằng Chính phủ và đảng cầm quyền đã quyết định xong về vấn đề chi trả hỗ trợ, vốn vẫn trong quá trình thảo luận.

Nội bộ đảng Dân chủ đồng hành đang có ý kiến kỳ vọng quy mô hỗ trợ khẩn cấp lần 4 là 20.000 tỷ won (18 tỷ USD). Tuy nhiên, vẫn khó để dự đoán về quy mô hỗ trợ lần này.

Gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 sắp tới mang tính chất bồi thường thiệt hại cho các hộ kinh doanh bị thiệt hại do biện pháp phòng dịch của Chính phủ. Do vậy, trước tiên cần đề ra tiêu chuẩn hỗ trợ ở mức thích hợp, có thể chấp nhận cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương bị thiệt hại. Ngoài ra, phải cân nhắc tới một điểm là dù Chính phủ chi trả tiền hỗ trợ trong tháng 3 hoặc tháng 4, thì từ nay cho đến đó sẽ có hộ kinh doanh phát sinh thêm thiệt hại.

Tổng thống Moon Jae-in ngày 1/2 vừa qua cũng nhấn mạnh về việc tìm kiếm đối sách hỗ trợ cho những thiệt hại bị phát sinh từ nay cho tới khi chế độ bồi thường thiệt hại được triển khai.

Về yêu cầu hỗ trợ toàn dân của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ dự kiến sẽ ra quyết định sau khi ước tính về quy mô hỗ trợ có chọn lọc.

Có thể nói, yếu tố quyết định chính là tình hình phòng dịch COVID-19. Nếu như dịch bệnh sớm được kiểm soát thì có thể Chính phủ sẽ triển khai theo phương án của Chủ tịch Lee Nak-yon, nếu trong trường hợp ngược lại thì sẽ tiến hành theo phương án của Phó Thủ tướng Hong Nam-ki.

Lựa chọn của ban biên tập