Photo : Getty Images Bank
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 4/2 đã công bố báo cáo “Xu hướng quy chế nhập khẩu với Hàn Quốc nửa cuối năm 2020 và triển vọng nửa đầu năm 2021”. Theo đó, tính đến cuối năm 2020, đã có 26 quốc gia thực hiện tổng cộng 228 vụ áp đặt quy chế nhập khẩu đối với hàng hóa Hàn Quốc. Cụ thể, 164 vụ áp đặt quy chế chống bán phá giá 54 vụ áp đặt biện pháp tạm thời hạn chế nhập khẩu (Safeguard) và 10 vụ áp thuế chống trợ cấp (thuế đối kháng).
Quy chế nhập khẩu là các vụ áp đặt hoặc đang điều tra về chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, và biện pháp tạm thời hạn chế nhập khẩu.
Số vụ áp quy chế nhập khẩu đối với Hàn Quốc có xu hướng tăng liên tục theo từng năm, từ 117 vụ năm 2011 lên 210 vụ trong năm 2019 và 228 vụ trong năm 2020.
Xét theo quốc gia, Mỹ áp dụng quy chế nhập khẩu với 46 vụ, Ấn Độ 33 vụ, Trung Quốc 16 vụ, Thổ Nhĩ Kỳ 14 vụ, Canada 13 vụ, Indonesia 10 vụ, Thái Lan 10 vụ. Các mặt hàng bị áp quy chế gồm sắt thép và kim loại 110 vụ, hóa chất 53 vụ, các loại nhựa và cao su 19 vụ, vải 17 vụ, điện và điện tử 8 vụ, máy móc 1 vụ.
KOTRA phân tích năm ngoái, các vụ áp đặt quy chế nhập khẩu tập trung chủ yếu ở mặt hàng sắt thép và kim loại do các nước công nghiệp mới nổi áp dụng chính sách phát triển ngành chế tạo. Các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Argentina, Thái Lan, Philippines đã mở rộng hàng rào phi thuế quan, như mở rộng danh mục sản phẩm, hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc bắt buộc chứng nhận hợp lệ.
KOTRA dự đoán môi trường thương mại của Hàn Quốc năm nay cũng sẽ không suôn sẻ. Có phân tích cho rằng các nước sẽ tăng cường áp dụng rào cản thương mại và đầu tư liên quan đến quy chế về môi trường và công nghiệp tương lai như thuế biên giới carbon. Mỹ dự kiến sẽ áp dụng chính sách ưu tiên người lao động và môi trường làm việc trong ngành chế tạo nhằm đẩy mạnh chuỗi cung ứng toàn cầu (GVC) lấy Mỹ làm trung tâm, đồng thời áp dụng thuế biên giới carbon. Trung Quốc dự kiến sẽ tích cực tận dụng các quy định nhập khẩu như một biện pháp gây áp lực cho các nước đối tác về mặt chính trị và kinh tế. Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã thành lập một cơ quan thanh tra thương mại để giám sát việc thực thi hiệp định thương mại.