Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/2 đã phát hành "Sách trắng Ngoại giao năm 2020", tổng kết về các hoạt động ngoại giao trong năm 2019.
Trong Sách trắng, Bộ Ngoại giao liệt kê các thành quả ngoại giao, như tiếp tục xúc tiến lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, đẩy mạnh ngoại giao hợp tác cân bằng với 4 quốc gia láng giềng, thúc đẩy thực hiện chính sách phương Nam mới và phương Bắc mới, tăng cường ngoại giao nhân dân.
Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa phát biểu nối tiếp bầu không khí hòa bình năm 2018, trong năm 2019, cục diện bán đảo Hàn Quốc đã có sự thay đổi nhanh chóng, lúc đạt được tiến triển, lúc im ắng. Seoul đã đóng vai trò tích cực nhằm duy trì động lực đối thoại Hàn-Triều-Mỹ, dựa trên sự phối hợp chặt chẽ với Washington; nỗ lực quản lý ổn định tình hình bán đáo Hàn Quốc.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 2/2019 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, làm suy giảm động lực đối thoại Mỹ-Triều, quan hệ liên Triều cũng rơi vào bế tắc.
Sách trắng có tổng cộng 7 chương, gồm tình hình quốc tế và đường lối chính sách ngoại giao, tăng cường hợp tác hòa bình bán đảo Hàn Quốc và khu vực, mở rộng phạm vi ngoại giao, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và xúc tiến ngoại giao "biên giới mới" (New Frontier), mở rộng vai trò và nâng cao vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế, ngoại giao song hành cùng người dân, tăng cường năng lực ngoại giao thông qua đổi mới.
Sách trắng Ngoại giao sẽ được phân phát tới các cơ quan Chính phủ, trường đại học, cơ quan nghiên cứu, thư viện công, cơ quan ngôn luận và đăng tải trên trang chủ. Bộ Ngoại giao cũng sẽ sớm phát hành cả bản tiếng Anh.