Cơ quan chức năng Việt Nam đang xem xét rút ngắn thời gian giãn cách xã hội, sau khi tăng từ hai tuần lên ba tuần nhằm phòng ngừa dịch COVID-19.
Truyền thông Việt Nam, như báo Pháp luật, ngày 7/2 đưa tin tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào ngày 5/2, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang xem xét điều chỉnh lại thời gian giãn cách xã hội, từ 21 ngày xuống 14 ngày. Các kết quả nghiên cứu liên quan cho thấy mặc dù có khả năng lây lan mạnh hơn, nhưng biến thể virus COVID-19 có thời gian ủ bệnh tương tự là 14 ngày so với virus thông thường.
Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại trong cộng đồng vào ngày 27/1, bắt nguồn từ hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, trong đó xác định được ca nhiễm biến thể virus COVID-19, Việt Nam đã nâng thời gian cách ly từ hai tuần lên ba tuần.
Ngoài ra, nước này cũng cân nhắc đến việc áp dụng thời gian cách ly ba tuần với những người nhập cảnh từ các nước áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt. Một số địa phương của Việt Nam cũng đã quyết định kéo dài thời gian cách ly.
Về điều này, Đại sứ quán Hàn Quốc và Nhật Bản tại Việt Nam đã nêu ý kiến lên Chính phủ nước này, chỉ ra rằng việc nâng thời gian cách ly lên 21 ngày có thể gây trở ngại nghiêm trọng đối với nhân lực của doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam. Hàn Quốc và Nhật Bản theo thứ tự là hai đối tác đầu tư hàng đầu vào quốc gia Đông Nam Á này.
Bộ Y tế Việt Nam cho biết tính đến sáng 7/2, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 1.115 ca, trong đó số lượng ca nhiễm mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 422 ca tại 12 tỉnh, thành phố.