Photo : Getty Images Bank
Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 7/2 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 2", trong đó nhận định nền kinh tế vẫn tiếp tục bị đình trệ, tập trung vào tiêu thụ nội địa do làn sóng COVID-19 lần thứ ba. Tuy nhiên, nhờ xuất khẩu hàng hóa gia tăng mà sự đình trệ được giảm nhẹ một phần.
Ở lĩnh vực tiêu dùng, doanh thu bán lẻ tháng 12 năm ngoái giảm 2%. Doanh thu thẻ tín dụng tháng 1 giảm 14,4%, xu hướng giảm hai chữ số hai tháng liên tiếp, nối tiếp tháng 12. KDI nhận định tiêu dùng sẽ tiếp tục đình trệ do Chính phủ vẫn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tăng cường trong tháng 1. Tuy nhiên, chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 95,4 điểm, tăng so với một tháng trước, cho thấy xu hướng hồi phục.
Về tình hình tuyển dụng, lao động có việc làm tháng 12 năm ngoái giảm 628.000 người so với cùng kỳ một năm trước, chủ yếu do lao động ngành dịch vụ và lao động tạm thời giảm mạnh.
Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn trên, ngành chế tạo vẫn đang tăng trưởng tốt nhờ sự cải thiện nhu cầu hàng hóa. Trong tháng 12, sản xuất công nghiệp chế tạo và khai khoáng tăng 3,4%, tiếp tục xu hướng tăng trưởng lạc quan nhờ các mặt hàng như chíp bán dẫn, thiết bị thông tin, truyền thông. Tỷ lệ vận hành ngành chế tạo tăng nhẹ so với một tháng trước, tiếp tục xu hướng cải thiện.
Xuất khẩu tháng 1 tăng 11,4%, trong dó chíp bán dẫn tăng 21,7%, thiết bị vô tuyến viễn thông tăng 58%, ô tô tăng 40,2%. Đầu tư thiết bị cũng có xu hướng cải thiện.