Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam ngày 7/2 cho biết trong năm ngoái, hãng ô tô Hyundai bán được 72.834 xe ô tô con tại thị trường Việt Nam, đứng số một về thị phần (21,7%), cao hơn hãng đứng thứ hai là Toyota của Nhật Bản (21,1%).
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu cầu thị trường ô tô Việt Nam giảm 4% so với một năm trước. Tuy nhiên, lượng ô tô bán ra của Hyundai lại tăng 7,2% so với năm 2019, vượt qua Toyota, hãng có doanh số giảm 10,8%.
Hãng ô tô Kia cũng bán được 52.581 chiếc, tăng 25,9% so với năm 2019, đứng thứ ba về thị phần (15,7%). Đặc biệt, Hyundai và Kia được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% thuế đăng ký xe với những xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 6 năm ngoái.
Trong tháng 12 năm ngoái, doanh số của Hyundai tăng 79,9% so với tháng 12/2019, của Kia tăng tới 111,3%.
Quy mô thị trường ô tô Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, từ 226.000 xe vào năm 2017 lên 334.000 xe vào năm ngoái.
Hyundai đang đầu tư vào Việt Nam theo hình thức ủy thác cho tập đoàn Thành Công lắp ráp phụ tùng thành xe hơi hoàn chỉnh. Công suất của nhà máy HTMV do Hyundai và tập đoàn Thành Công xây dựng tại tỉnh Ninh Bình là 70.000 xe/năm. Nhà máy thứ hai sẽ được khởi công vào đầu năm nay, khi hoàn công sẽ nâng tổng công suất lên 150.000 xe/năm. Hyundai đang xem xét phương án tăng số mẫu xe sản xuất tại đây, để tiếp tục nâng cao thị phần tại Việt Nam.