Tại phiên họp cán bộ mở rộng ngày 8/2 của Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki chỉ thị các bộ, ngành liên quan xem xét hỗ trợ bổ sung cho đối tượng bị thiệt hại nghiêm trọng do các biện pháp phòng dịch COVID-19 của Chính phủ.
Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban tối cao sáng cùng ngày, Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon tuyên bố sẽ sớm bắt đầu thảo luận về gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4.
Có phân tích cho rằng cụm từ “hỗ trợ bổ sung” mà Phó Thủ tướng Hong đề cập đến có nghĩa là Bộ Kế hoạch và tài chính xem xét để chính thức hóa việc chi trả gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4.
Một quan chức cấp cao của Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết thời gian qua các hộ kinh doanh có nhiều bất mãn liên quan đến điểm mù trong hỗ trợ phòng dịch. Theo đó, Bộ sẽ hỗ trợ bổ sung nhằm khắc phục những thiếu sót này.
Trước đó, trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki nhấn mạnh việc hoàn tất chi trả gói hỗ trợ lần ba là ưu tiên hàng đầu, và đề cập khả năng sẽ thảo luận về ngân sách bổ sung vào tháng 3 nếu cần thiết. Lập trường này của ông Hong được xem là khác với đảng cầm quyền, ám chỉ có mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ. Tuy nhiên, chỉ thị mới nhất của Thủ tướng đưa ra đã phần nào xóa bỏ những nghi ngờ này.
Tổng thống Moon Jae-in cũng ủng hộ thảo luận về gói hỗ trợ lần 4, xem xét phương án hỗ trợ thiệt hại trong phạm vi ngân sách Nhà nước có thể chi trả được.
Như vậy, việc đảng cầm quyền, Chính phủ và Phủ Tổng thống cùng lên tiếng về việc hỗ trợ bổ sung vào cùng một ngày cho thấy công tác thảo luận về gói hỗ trợ lần 4 sẽ sớm được thúc đẩy.