Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội chất vấn Chính phủ về vấn đề vắc-xin COVID-19 và đối phó với bạo hành trẻ em

Write: 2021-02-09 09:30:49Update: 2021-02-09 18:44:16

Quốc hội chất vấn Chính phủ về vấn đề vắc-xin COVID-19 và đối phó với bạo hành trẻ em

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/2 đã tổ chức phiên chất vấn Chính phủ ở lĩnh vực giáo dục, xã hội và văn hóa. Các nghị sĩ đã chất vấn Chính phủ về nhiều vấn đề đa dạng, từ việc chuẩn bị cho học sinh quay lại trường học trước thềm học kỳ mới cho tới kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết Chính phủ đang chuẩn bị để cung cấp vắc-xin COVID-19 một cách an toàn, như xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng lạnh (cold chain).

Về một số ý kiến tranh cãi rằng vắc-xin COVID-19 ít hiệu quả với đối tượng là người cao tuổi, ông Chung cho biết Chính phủ đang xem xét hiệu quả và tính an toàn của vắc-xin COVID-19 do hãng dược AstraZeneca (Anh) sản xuất; đặt mục tiêu tiêm phòng cho 70% dân số tới cuối tháng 9, và hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.

Một số nghị sĩ chỉ ra rằng Chính phủ đã chậm trễ trong việc nhập vắc-xin COVID-19, Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề chậm hay sớm chỉ là sự khác biệt về về góc nhìn, đề nghị Quốc hội đánh giá dựa trên tiêu chuẩn về thời điểm hình thành miễn dịch cộng đồng.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đang lập ra một nhóm đối phó với tin tức giả, xóa các tin tức giả liên quan tới vắc-xin COVID-19, và truy cứu trách nhiệm những người có hành vi tung tin đồn thất thiệt.

Liên quan tới vấn đề được quan tâm lớn hiện nay là chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường học trước thềm học kỳ mới, Chính phủ thể hiện quyết tâm đảm bảo cả công tác phòng dịch và đời sống thường nhật. Khi tiến hành giảng dạy từ xa, các trường học và giáo viên sẽ phải đảm bảo giảng dạy hai chiều theo thời gian thực, thăm hỏi tình hình sức khỏe của các em học sinh hàng ngày, tăng cường trao đổi với học sinh.

Các nghị sĩ cũng đề cập tới vấn đề bạo hạnh trẻ em, điển hình là vụ một bé gái 16 tháng tuổi bị cha mẹ nuôi bạo hành tới mức tử vong vào năm ngoái, chất vấn về trách nhiệm của những cảnh sát điều tra vụ việc, cũng như về thực tế là Chính phủ thiếu ngân sách hỗ trợ cho các trung tâm bảo vệ trẻ em bị bạo hành.

Về phần mình, Thủ tướng Chung cho biết Chính phủ sẽ xem xét phương án hợp nhất tất cả các khoản ngân sách hỗ trợ trẻ em bị bạo hành đang bị phân tán ở nhiều ban, ngành.

Lựa chọn của ban biên tập