Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 8/2 đã công bố báo cáo chung mang tên "Nghiên cứu tăng trưởng bao trùm của Hàn Quốc: Tạo ra cơ hội cho tất cả". Báo cáo đánh giá chính sách tăng trưởng bao trùm, đổi mới của Chính phủ Hàn Quốc đã góp phần đưa kinh tế tăng trưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Seoul vẫn cần phải hoàn thiện chính sách để giải tỏa bất bình đẳng và hỗ trợ tầng lớp yếu thế.
Trước tiên, OECD kỳ vọng chính sách tăng trưởng bao trùm của Chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp cải thiện thu nhập hộ gia đình, tỷ lệ tuyển dụng cho thanh niên và phụ nữ, mở rộng cơ hội tham gia xã hội cho tầng lớp thu nhập thấp. Đặc biệt, OECD đánh giá cao Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (Korean New Deal) và sự đối phó nhanh với những thay đổi kinh tế, xã hội do đại dịch COVID-19 của Seoul.
Báo cáo đánh giá Hàn Quốc là quốc gia đối phó thành công nhất với dịch COVID-19 trong số các nước OECD. Seoul đã ngăn chặn sớm được làn sóng lây nhiễm COVID-19, tích cực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại thông qua các gói ngân sách bổ sung, mang lại hiệu quả duy trì việc làm.
Tuy nhiên, OECD khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc xây dựng một hệ thống hỗ trợ chăm sóc trẻ em, giáo dục, mạng lưới an toàn tuyển dụng xã hội vững chắc, nhằm thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội của tầng lớp yếu thế, giúp giảm nhẹ sự bất bình đẳng trong thời gian tới; đồng thời hoàn thiện và tăng tính liên kết giữa các chính sách bao trùm, đổi mới.
Về thị trường lao động, báo cáo nhận định xu hướng giảm việc làm do tự động hóa tại Hàn Quốc sẽ thấp hơn bình quân OECD. Tuy nhiên, Seoul cần hỗ trợ về thu nhập, tái tuyển dụng, xây dựng mạng lưới an toàn xã hội để đối phó với thị trường lao động sẽ còn thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới.
Ngoài ra, OECD đề xuất Chính phủ thiết kế chính sách một cách phù hợp cho các tầng lớp yếu thế, như phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, người lao động nhập cư; cung cấp các chương trình đào tạo nghề nghiệp, việc làm cả chất và lượng.
Một bài toán mà Seoul cần giải quyết là cơ cấu chồng chéo trong thị trường lao động, sự cách biệt lớn giữa lao động hợp đồng ngắn hạn và nhân viên chính thức.
Báo cáo lo ngại sự phát triển ngành chế tạo đang gây ra sự cách biệt lớn về sản xuất giữa ngành chế tạo và ngành dịch vụ, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể làm cản trở quá trình đổi mới. Chính phủ Hàn Quốc cần hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành dịch vụ, cải cách thị trường hàng hóa.
Nghiên cứu trên là báo cáo đầu tiên của OECD áp dụng các chỉ số giúp so sánh về tình hình tăng trưởng bao trùm giữa các quốc gia thành viên. OECD và KDI đã tiến hành kiểm tra tình hình tăng trưởng bao trùm của Hàn Quốc trong vòng hai năm qua dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, phân tích về thành quả đạt được và các bài toán chính sách đặt ra trong thời gian tới.