Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang xúc tiến sửa đổi một số điều luật để ngăn chặn tin tức giả, truy cứu bồi thường thiệt hại với các hành vi gây tổn hại danh dự người khác.
Cụ thể, đảng này đang xem xét phương án xử phạt bồi thường gấp ba lần thiệt hại gây ra nếu gây tổn hại danh dự người khác bằng các thông tin giả mạo. Lần này, đảng Dân chủ đồng hành cũng xúc tiến đưa các cơ quan ngôn luận vào đối tượng xử phạt, thay vì chủ yếu tập trung vào các tài khoản cá nhân kênh Youtube như ban đầu. Ngoài ra, thông tin đính chính không được phép dài trên một nửa so với nội dung ban đầu.
Đảng cầm quyền có kế hoạch thông qua tổng cộng 6 dự luật dân sinh liên quan đến thiệt hại do truyền thông trong phiên họp Quốc hội bất thường lần này.
Ngoài ra, đảng Dân chủ đồng hành quyết định tăng cường truy cứu trách nhiệm với những cổng thông tin giúp lưu hành tin tức giả. Tuy nhiên, đảng này cho biết sẽ tiếp tục thảo luận thêm, bởi vấn đề này có liên quan tới kỹ thuật, như một số cổng thông tin sử dụng thuật toán để hiển thị tin tức.
Đảng đối lập đang chỉ trích nội dung dự luật này mang tính chất "thuần hóa" giới ngôn luận. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in cho rằng đảng cầm quyền đang có ý đồ khiến giới ngôn luận phải thu mình lại, không có lý do thuyết phục rằng sao đảng này phải gấp rút sửa đổi luật.
Một số ý kiến khác cho rằng Hàn Quốc đang có sẵn hệ thống xử phạt với các tội danh gây tổn hại danh dự, xúc phạm người khác, lo ngại rằng nếu thêm dự luật lần này sẽ dẫn tới việc xử phạt quá mức. Về điều này, đảng Dân chủ đồng hành giải thích việc truy cứu bồi thường thiệt hại với tin tức giả không xâm hại quyền tự do ngôn luận, bởi Tòa án sẽ ra kết luận đó có phải là tin tức giả, hay hành vi gây tổn hại danh dự người khác hay không.