Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 1 giảm kỷ lục trong hơn 20 năm qua

Write: 2021-02-10 13:33:52Update: 2021-02-10 17:27:48

Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 1 giảm kỷ lục trong hơn 20 năm qua

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 1 năm 2020” do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 10/2, số lao động có việc làm ở Hàn Quốc trong tháng 1 đạt 25.818.000 người, giảm 982.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm kỷ lục kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á hồi tháng 12 năm 1998 (giảm 1.283.000 người).

Số lao động có việc làm ở Hàn Quốc có xu hướng giảm liên tục 11 tháng kể từ tháng 3 năm 2020.

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc giải thích Chính phủ siết chặt lệnh giãn cách xã hội từ ngày 8/12/2020 khiến số lao động trong các lĩnh vực phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng như nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng buôn bán sỉ lẻ giảm. Cùng với đó, số lao động có việc làm giảm còn do doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng mới đối với người trẻ, công việc làm thêm theo ngày giảm do tuyết rơi dày. Hơn nữa, nguyên nhân còn được cho là bởi hiệu ứng cơ sở do số lượng người xin việc tăng tơi 568.000 người vào tháng 1 năm ngoái.

Cụ thể, trong tháng 1, lao động có việc làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm 367.000 người, lĩnh vực buôn bán sỉ và lẻ giảm 218.000 người; lao động ở các tổ chức tư nhân và hiệp hội, ngành sửa chữa và các dịch vụ cá nhân khác giảm 103.000 người; ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội giảm 74.000 người, ngành xây dựng giảm 20.000 người.

Về độ tuổi, số lao động có việc làm giảm ở tất cả các nhóm tuổi, trong đó độ tuổi 20 giảm 255.000 người, độ tuổi 30 giảm 273.000 người, độ tuổi 40 giảm 210.000 người, độ tuổi 50 giảm 170.000 người và độ tuổi trên 60 giảm 15.000 người.

Trước đây, dù số lao động có việc làm trong nhóm tuổi từ 20 đến 50 giảm trong đợt mùa dịch COVID-19, thì số lao động có việc làm nhóm trên 60 tuổi vẫn cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên lần này, số lao động có việc làm giảm ở cả nhóm trên 60 tuổi. Cục thống kê quốc gia giải thích nguyên nhân là do dự án hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi đã kết thúc vào cuối năm ngoái.

Tỷ lệ tuyển dụng tháng 1, tức số lượng người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 57,4%, giảm 2,6% so với một năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2011 (57%) (xét riêng trong tháng 1). So với mức chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 64,3%, giảm 2,4%.

Số người thất nghiệp là 1.570.000 người, tăng 417.000 người so với một năm trước, mức cao kỷ lục kể từ tháng 6 năm 1999 khi Hàn Quốc thay đổi tiêu chuẩn thống kê. Tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 5,7%, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất kể từ sau năm 2000 (xét riêng trong tháng 1). Tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 15 đến 29 là 9,5%, tăng 1,8%.

Dân số không hoạt động kinh tế đạt 17.580.000 người, tăng 867.000 người so với một năm trước, cao nhất kể từ tháng  6 năm 1999. Trong đó, số người “nghỉ ngơi” tăng 379.000 người, đạt 2.715.000 người, mức cao kỷ lục kể từ khi lập thống kê vào tháng 1 năm 2003. Số người không có ý định tìm việc đạt 775.000 người, tăng 233.000 người.

Lựa chọn của ban biên tập