Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nồng độ bụi siêu nhỏ ở Hàn Quốc, Trung Quốc giảm rõ rệt

Write: 2021-02-10 14:52:54Update: 2021-02-10 14:56:47

Nồng độ bụi siêu nhỏ ở Hàn Quốc, Trung Quốc giảm rõ rệt

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc và Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc ngày 10/2 đã đưa ra công bố chung về tình hình đối phó với bụi mịn và kế hoạch hợp tác của hai nước. Theo đó, hai nước xác nhận nồng độ bụi siêu nhỏ của Hàn Quốc và Trung Quốc đều có xu hướng giảm rõ rệt.

Bản công bố chung lần này là thành quả ba tháng chuẩn bị kể từ khi “Hội nghị trao đổi chế độ quản lý bụi mịn theo mùa Hàn-Trung” lần đầu được tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ hai nước công bố tài liệu liên quan đến môi trường khí quyển chung.

Nồng độ bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc năm 2020 là 19㎍/㎥, cải thiện 26% so với thời điểm bắt đầu quan trắc từ năm 2015 (26㎍/㎥). Đặc biệt, số ngày nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức "xấu" (trên 36㎍/㎥) là 27 ngày, giảm 56% so với năm 2015 (62 ngày), số ngày nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức “tốt” (dưới 15㎍/㎥) là 154 ngày. Theo đó, 2020 là năm có nhiều ngày không khí trong lành nhất.

Trong khi đó, nồng độ bụi siêu nhỏ trung bình ở 337 thành phố tại Trung Quốc năm ngoái là 33㎍/㎥, giảm 28,3% so với năm 2015 (46㎍/㎥).

Bộ Môi trường Hàn Quốc đã triển khai các kế hoạch tổng hợp về quản lý bụi nhỏ, bao gồm “Đối sách tổng hợp quản lý bụi mịn” năm 2017 và “Đối sách tăng tường quản lý bụi mịn trong trường hợp khẩn cấp và thường xuyên” năm 2018. Qua đó, Hàn Quốc đã đạt được những thành quả tiêu biểu như giảm lượng khí thải tại các công trường lớn, giảm lượng khí thải của nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, giảm lượng xe ô tô có tiêu chuẩn khí thải mức 5.

Đặc biệt, tổng lượng khí thải gây ô nhiễm không khí do bụi siêu nhỏ từ 60 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá trên toàn quốc tháng 12 năm 2020 là 3.527 tấn, giảm 60% so với tháng 12 năm 2018 (8.781 tấn).

Tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, số lượng xe ô tô có tiêu chuẩn khí thải ở mức 5 không có biện pháp giảm ô nhiễm môi trường như gắn thiết bị giảm khói là khoảng 1.347.000 xe, giảm khoảng 1 triệu xe so với cùng kỳ năm 2018 (2.354.000 xe).

Theo đó, Chính phủ hai nước có kế hoạch tiếp tục hợp tác xúc tiến đối sách trong thời điểm nồng độ bụi mịn cao hiện nay. Sau khi kết thúc, hai bên sẽ tiến hành đánh giá thành quả về phương pháp của mỗi nước và thiết lập các phương án tiếp theo.

Lựa chọn của ban biên tập