Hãng ô tô Kia Hàn Quốc tuyên bố sẽ ra mắt 7 mẫu xe điện chuyên dụng vào năm 2026 và đặt mục tiêu bán được 1,6 triệu chiếc xe thân thiện với môi trường mỗi năm cho đến năm 2030.
Hãng ô tô Kia ngày 9/2 đã tổ chức sự kiện trực tuyến “CEO Investor Day”, rà soát lại chiến lược tương lai tầm trung và dài hạn năm 2020 mang tên “Plan S”, công bố ba dự án trọng tâm cùng chiến lược cụ thể, đặt mục tiêu tài chính và đầu tư trung và dài hạn.
Giám đốc điều hành Kia Song Ho-sung tuyên bố 2021 là năm của “cuộc đại cách mạng Kia” với hàng loạt sự thay đổi mới từ logo, thiết kế đến sứ mệnh. Không chỉ đơn thuần dừng lại ở mục tiêu sản xuất và bán xe, Kia sẽ trở thành thương hiệu ô tô cung cấp trải nghiệm di chuyển đổi mới cho người dùng.
Theo đó, ba dự án trọng tâm bao gồm cụ thể hóa quy trình chuyển đổi sang ô tô điện, tăng cường năng lực dự án về xe có khả năng tự lái và tùy biến cao (PBV-Purpose Built Vehicle) và mở rộng dự án di chuyển "mobility".
Kia đặt mục tiêu doanh số bán đạt 4,05 triệu chiếc xe trên toàn cầu vào năm 2030, có kế hoạch đến năm 2026 ra mắt tổng cộng 11 mẫu xe điện, gồm 7 mẫu xe điện chuyên dụng và 4 mẫu xe điện phái sinh từ mẫu xe điện chuyên dụng.
Về kế hoạch kinh doanh và tài chính, hãng Kia đặt mục tiêu trong năm nay bán được 2.922.000 chiếc trên toàn thế giới, tăng 12% so với năm ngoái, chiếm tỷ trọng 3,7% thị phần ô tô thế giới.
Năm ngoái, hãng đề ra mục tiêu tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh cho năm 2022 là 5%, năm 2025 là 6%. Lần này, Kia đã nâng mục tiêu tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh cho năm 2022 và 2025 lên lần lượt là 6,7% và 7,9%.
Kia cho biết sẽ đầu tư quy mô 29.000 tỷ won (26,19 tỷ USD) cho đến năm 2025, rót hơn 1.000 tỷ won (902 triệu USD) vào dự án tương lai để tăng cường khả năng cạnh tranh về công nghệ cốt lõi tương lai như xe tự hành, hydro và giao thông hàng không đô thị (UAM).