Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc đứng trước nguy cơ thiếu vốn con người trầm trọng do tỷ lệ sinh thấp

Write: 2021-02-15 15:05:51Update: 2021-02-16 09:04:18

Hàn Quốc đứng trước nguy cơ thiếu vốn con người trầm trọng do tỷ lệ sinh thấp

Photo : YONHAP News

Nhà nghiên cứu Lee Tae-yeol đến từ Viện nghiên cứu bảo hiểm Hàn Quốc (KIRI) ngày 14/2 đưa ra báo cáo về ý nghĩa của mức 300.000 trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc mỗi năm thông qua so sánh với các nước khác. Qua đó, ông dự đoán số trẻ chào đời hàng năm tại Hàn Quốc sẽ có nguy cơ tụt lại sau Bắc Triều Tiên.

Từ những năm 1950 đến 1970, số trẻ chào đời mỗi năm của Hàn Quốc cao gấp hai lần so với miền Bắc, song từ sau những năm 1990, khoảng cách này đã nhanh chóng được rút ngắn và duy trì ở mức 300.000 trẻ ở cả hai miền từ năm 2015-2020.

Theo dự báo về dân số (trung vị) do Liên hợp quốc đưa ra vào năm 2019, số trẻ sơ sinh chào đời tại Bắc Triều Tiên từ năm 2020-2025 là 1,76 triệu, cao hơn con số 1,74 triệu trẻ của Hàn Quốc.

Ông Lee Tae-yeol phân tích số trẻ sơ sinh ra đời tại Hàn Quốc có xu hướng giảm mạnh trong năm 2019, đạt khoảng 300.000 trẻ, trong khi số trẻ chào đời tại miền Bắc có xu hướng ổn định hơn. Điều này có nghĩa là khả năng số trẻ ra đời tại Hàn Quốc mỗi năm có thể sẽ còn ít hơn so với Bắc Triều Tiên.

Trong số 16 quốc gia có Tổng thu nhập quốc dân (GNI) năm 2018 vượt quá 1.000 tỷ USD, số trẻ chào đời ở Hàn Quốc và Australia ở mức thấp nhất. Theo tiêu chuẩn niên giám về dân số của Liên hợp quốc, số trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc và Australia năm 2018 lần lượt là 327.000 và 315.000 trẻ. Quy mô kinh tế của Hàn Quốc đứng thứ 10 trong 16 quốc gia có GNI trên 1.000 tỷ USD. 

Ba nước khác cũng có số trẻ ra đời mỗi năm ở mốc 300.000 trẻ là Canada (372.000 trẻ), Tây Ban Nha (371.000 trẻ) và Austrilia, song xu hướng vẫn ở mức ổn định. So với tiêu chuẩn năm ngoái, số trẻ sơ sinh chào đời ở Hàn Quốc ghi nhận mức thấp nhất trong số 16 nước nói trên.
 
Tháng trước, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết số trẻ ra đời trong 11 tháng đầu năm 2020 là 254.000 trẻ, và dự đoán số trẻ được sinh chắc chắn sẽ giảm xuống còn 200.000 trẻ/năm.

Nhà nghiên cứu Lee Tae-yeol phân tích xét về quy mô, dân số ở Australia và Bắc Triều Tiên chỉ bằng một nửa so với Hàn Quốc, trong khi đó tỷ lệ sinh của Hàn Quốc lại khá thấp. Do đó, Seoul cần nhận thức lại mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bởi số trẻ chào đời thấp nhất trong số 16 nền kinh tế lớn đồng nghĩa rằng việc đảm bảo nguồn "vốn con người" sẽ trở nên khó khăn hơn, dẫn đến gây hạn chế cho tăng trưởng kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập