Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sáng ngày 15/2, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol cho biết trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán (11-14/2), Hàn Quốc ghi nhận trung bình 375 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, trong đó 78,8% số ca nhiễm phát sinh ở Seoul và các địa phương lân cận thủ đô.
Số ca nhiễm mới vọt lên 504 ca khi bắt đầu đợt nghỉ lễ Tết (11/2), sau đó có xu hướng giảm và duy trì mốc 300 ca ba ngày liên tiếp. Tuy nhiên, số mẫu xét nghiệm trong ngày nghỉ lễ giảm so với ngày thường nên chưa thể khẳng định xu hướng lây nhiễm đã giảm hoàn toàn.
Đặc biệt, Hàn Quốc lần đầu ghi nhận một ca tử vong ở bệnh nhân độ tuổi 20. Bệnh nhân này tử vong khi đang cách ly tập thể tại bệnh viện Good Healing (quận Jung, thành phố Busan). Cơ quan phòng dịch và chính quyền thành phố Busan cho biết người này đã nhập viện từ một năm trước do xuất huyết não, được xác nhận tử vong do viêm phổi cấp tính.
Liên quan đến vụ lây nhiễm tập thể tại bệnh viện trường đại học Soonchunhyang (quận Yongsan, Seoul), đến nay đã ghi nhận tổng cộng 56 ca nhiễm kể từ khi phát sinh ca đầu tiên hôm 12/2. Phía bệnh viện đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 toàn bộ cho hơn 2.000 nhân viên bệnh viện và tất cả bệnh nhân, cách ly tập thể 8 tầng của bệnh viện, đồng thời cho các bệnh nhân không nhiễm COVID-19 xuất viện.
Cơ quan phòng dịch phát hiện thêm 6 ca nhiễm biến thể virus COVID-19, toàn bộ đều là người Hàn Quốc, trong đó 5 ca phát hiện trong khâu kiểm dịch nhập cảnh tại sân bay và 1 ca thuộc đối tượng được miễn cách ly bắt buộc sau nhập cảnh nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính sau đó.
Mỗi ngày có khoảng 30 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận. Theo đó, sau khi giãn cách xã hội được nới lỏng xuống mức 2, các trạm xét nghiệm tạm thời sẽ tiến hành xét nghiệm bằng tên thật, lưu lại các thông tin ngày tháng năm sinh và số điện thoại của người xét nghiệm, để có thể đói phó một cách nhanh nhất khi phát sinh ca nhiễm.