Theo báo cáo “Xu hướng hoạt động ngành công nghiệp ô tô tháng 1” được Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố ngày 15/2, trong tháng trước có 314.190 ô tô được sản xuất, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ô tô tăng lần lượt 18,4% và 29,5%.
Sản lượng sản xuất ô tô trong tháng 1 tăng được phân tích là do hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đã quay trở lại bình thường, nhu cầu thị trường ổn định. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018 và tăng 7,5% so với sản lượng bình quân tháng của năm 2020.
Xét theo từng doanh nghiệp, sản lượng ô tô của hãng Hyungdai và Kia lần lượt tăng 18,5% và 24,9%; công ty ô tô General Motors (GM) Hàn Quốc tăng 81,9%, hãng Ssangyong tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, hãng ô tô Renault Samsung giảm 15% sản lượng sản xuất do nhu cầu trong nước của mẫu xe chủ lực trì trệ.
Doanh số bán ô tô ra thị trường nội địa tháng 1 đạt 137.692 chiếc, tăng 18,4% so với một năm trước do các mẫu xe mới ra mắt vẫn thu hút người mua, mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt 30% được gia hạn và số ngày làm việc tăng.
Doanh số bán các dòng xe nội địa ra thị trường trong nước đạt 115.375 chiếc, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán xe ngoại nhập từ châu Âu và Nhật Bản tuy không tiến triển, song doanh số bán xe ngoại của các hãng xe Đức như Mercedes-Benz và BMW tăng 27,3%, đạt 22.317 chiếc.
Xuất khẩu ô tô trong tháng 1 đạt 192.322 chiếc, tăng 29,5% so với một năm trước do nhu cầu của các thị trường chính là Mỹ và châu Âu phục hồi. Đặc biệt, doanh số bán xe giá trị gia tăng cao được mở rộng giúp kim ngạch xuất khẩu ô tô tăng 40,2%, tăng mạnh so với mức tăng của số lượng xe ô tô xuất khẩu. Doanh số bán xe thân thiện với môi trường tại thị trường trong nước bao gồm xe điện, xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) và xe chạy bằng hydro đạt 17.992 chiếc, tăng 126,5%, xu hướng tăng 12 tháng liên tiếp.
Xuất khẩu ô tô thân thiện với môi trường đạt 32.035 chiếc, tăng 76,5% so với tháng 1 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đạt 900 triệu USD, cao kỷ lục từ trước đến nay. Tỷ trọng xuất khẩu xe ô tô thân thiện với môi trường so với xuất khẩu xe ô tô nói chung tăng từ 12,8% trong tháng 1 năm ngoái lên 17,3% trong tháng 1 năm nay.
Tháng trước, kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô đạt 1,8 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào thị trường Bắc Mỹ, tăng 3,9% so với một năm trước, đà tăng trưởng ba tháng liên tiếp.