Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) công bố tính đến 0 giờ ngày 16/2, Hàn Quốc ghi nhận 457 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng hơn 100 người so với 343 ca ngày 15/2.
Trong thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán, do số mẫu xét nghiệm giảm nên số ca nhiễm mới duy trì ở ngưỡng 300 ca/ngày ba ngày liên tiếp, nay đã quay lại ngưỡng 400 ca/ngày.
Vụ lây nhiễm tập thể ở một nhà máy sản xuất lò hơi ở thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong) đã ghi nhận 55 ca nhiễm. Số ca nhiễm tập thể liên quan tới Bệnh viện Đại học Soonchunhyang ở Seoul đã tăng lên thành 117 người, liên quan tới Bệnh viện Đại học Hanyang ở Seoul cũng vượt mốc 100 ca.
Sau khi một loạt các bệnh viện Đại học để xảy ra lây nhiễm tập thể do vi phạm quy tắc phòng dịch, chính quyền thành phố Seoul đã ra sắc lệnh hành chính về đẩy mạnh phòng dịch với 57 cơ sở y tế cấp bệnh viện đa khoa trở lên. Bệnh nhân và người chăm sóc sẽ phải xét nghiệm trước khi nhập viện; nhân viên y tế, người chăm sóc, người nhà bệnh nhân sẽ phải xét nghiệm hai tuần một lần. Ngoài ra, các bệnh viện sẽ cấm khách tới thăm bệnh nhân, mỗi bệnh nhân chỉ được đăng ký một người nhà trông nom.
Cơ sở y tế nào vi phạm quy tắc phòng dịch sẽ bị nộp phạt và cảnh cáo, nặng có thể bị đình chỉ hoạt động trong vòng 3 tháng, thậm chí là đóng cửa.
Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ lập dự thảo hệ thống giãn cách xã hội mới để công bố trong tuần sau. Trong quá trình này, Chính phủ sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với tổ chức, hiệp hội liên quan để thu thập ý kiến, phản ánh vào nội dung dự thảo.
Một số ý kiến phỏng đoán Chính phủ sẽ có thể đơn giản hóa hệ thống giãn cách xã hội gồm 5 mức như hiện nay, nhằm đối phó hiệu quả với dịch COVID-19. Hiện tại đang có một số ý kiến cho rằng hệ thống hiện nay phức tạp, khó đưa ra thông điệp hành động rõ ràng cho người dân áp dụng. Ngoài ra, dự kiến Chính phủ cũng sẽ phản ánh nội dung hỗ trợ đối tượng tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị thiệt hại do các biện pháp phòng dịch của Nhà nước trong dự thảo.