Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu, tình hình xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn lạc quan, nền kinh tế đón nhận tín hiệu tích cực vào đầu năm. Theo đó, có quan điểm cho rằng với đà này, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm nay có thể đạt 3,1% như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái hay đạt 3% như Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự đoán vào tháng 11 năm 2020.
Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 15/2 cho biết kim ngạch xuất khẩu (theo tiêu chuẩn thông quan) từ ngày 1-10/2 đạt 18 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 39,3%. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực tăng mạnh, trong đó chíp bán dẫn tăng 57,9%, thiết bị truyền thông không dây tăng 88%, ô tô 102,4%, phụ tùng ô tô 80,6%, chế phẩm dầu mỏ 37,5%.
Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 cũng khởi sắc, đạt 48 tỷ USD, tăng 11,4%, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo “Xu hướng kinh tế tháng 2” do Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) công bố ngày 7/2 vừa qua, nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn trì trệ do ảnh hưởng của làn sóng lây nhiễm thứ ba. Tuy nhiên, xuất khẩu cải thiện, tập trung vào các sản phẩm công nghệ thông tin (IT), như chíp bán dẫn và thiết bị truyền thông không dây, đang thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nếu dịch bệnh không trở nên tồi tệ hơn, với đà này Hàn Quốc có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3,2% trong năm nay.
Ngược, tiêu dùng tư nhân không cải thiện, giãn cách xã hội kéo dài khiến thị trường tuyển dụng gặp khủng hoảng, mất việc tràn lan, đặc biệt là ngành dịch vụ có đặc thù tiếp xúc nhiều khách hàng. Công nghệ phát triển khiến cơ cấu ngành công nghiệp thay đổi cũng ảnh hưởng đến vấn đề việc làm. Đứng trên lập trường người dân thì đây không phải là một tín hiệu tốt cho thấy nền kinh tế được cải thiện.
KDI mới đây đã công bố kết quả khảo sát đối với 20 chuyên gia kinh tế. Các chuyên gia dự báo số lượng người có việc làm trong năm nay chỉ tăng 50.000 người, ít hơn kết quả 180.000 người trong đợt khảo sát hồi tháng 10 năm ngoái. Điều này có nghĩa là các chuyên gia có cái nhìn bi quan hơn về thị trường tuyển dụng trong tương lai. Con số dự báo chỉ bằng một nửa so với con số đưa ra của KDI (100.000 người) và BOK (130.000 người).
Như vậy, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế năm nay có vượt mốc 3% thì số lao động có việc làm dự báo cũng chỉ tăng 50.000 người, tình hình tuyển dụng không mấy khả quan.