Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ lao động không được dùng nhà kính làm nơi ở cho lao động người nước ngoài

Write: 2021-02-17 15:20:43Update: 2021-02-17 15:21:00

Chủ lao động không được dùng nhà kính làm nơi ở cho lao động người nước ngoài

Một quan chức Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 17/2 cho biết từ năm nay, Bộ sẽ cấm việc sử dụng nhà kính làm nơi ở cho lao động người nước ngoài có giấy phép lao động tại Hàn Quốc.

Cho tới nay, Bộ Tuyển dụng và lao động vẫn cho phép chủ sử dụng lao động có thể lắp đặt công trình tạm thời bên trong các nhà kính lớn để làm nơi ở cho người lao động nước ngoài.

Trường hợp nào vi phạm, chủ sử dụng lao động sẽ bị gặp nhiều bất lợi, như không được phân bổ lao động mới theo chế độ cấp phép lao động.

Mặc dù trong năm nay không có nhân lực mới do dịch COVID-19, nhưng quy định trên sẽ được áp dụng bắt đầu từ những đối tượng có giấy phép lao động ba năm tại Hàn Quốc và có thể gia hạn thêm 1 năm 10 tháng. Năm nay, có khoảng 60.000 người có thể gia hạn giấy phép thêm 1 năm 10 tháng.

Tuy nhiên, dự kiến sẽ mất nhiều thời gian để xây mới hoặc cải tạo 2.000 nơi ở bên trong các nhà kính hiện nay. Do đó, Bộ Tuyển dụng vẫn đang xem xét về thời gian thực hiện cụ thể.

Tại Hàn Quốc có 250.000 lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, chủ yếu ở lĩnh vực chế tạo. Tuy nhiên, lao động người Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc có thể lựa chọn làm việc ở lĩnh vực nông, ngư nghiệp, chăn nuôi theo mong muốn của bản thân. Thường họ sẽ thuê phòng trọ, ở chung với nhau, hoặc chủ lao động cải tạo container làm nơi ở cho họ. Tuy nhiên, với ngành nông nghiệp, chăn nuôi thì có nhiều trường hợp sống trong nhà kính.

Lựa chọn của ban biên tập