Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tổng thư ký OECD: “Chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho đối tượng cụ thể của Hàn Quốc là hợp lý”

Write: 2021-02-18 14:58:17Update: 2021-02-19 00:33:33

Tổng thư ký OECD: “Chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho đối tượng cụ thể của Hàn Quốc là hợp lý”

Photo : YONHAP News

Tổng thư ký Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Angel Gurria ngày 17/2 đánh giá công tác hỗ trợ khẩn cấp cho một số bộ phận cụ thể bị thiệt hại do COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc là hợp lý. Quan điểm trên của ông Angel được đưa khi phỏng vấn bằng văn bản tại hội thảo quốc tế được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI).

Ông Gurria nhận định điều quan trọng là Seoul cần sử dụng nguồn tài chính công một cách hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Hàn Quốc là quốc gia đang có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới nên sẽ chịu áp lực tương đối lớn trong việc mở rộng chi tiêu công trong tương lai.

Tổng thư ký OECD nhắc lại quan điểm của một số chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cho rằng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng cần thiết nhất sẽ có tác động to lớn và thúc đẩy tiêu dùng tư nhân mạnh mẽ hơn là hỗ trợ toàn bộ. Mặc dù việc quyết định về đối tượng cần được hỗ trợ và mức hỗ trợ phù hợp vẫn là vấn đề nan giải, song ông khẳng định hỗ trợ có mục đích cụ thể như hiện nay là quyết định hợp lý.

Năm 2018, tỷ trọng thu từ thuế trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc là 26,8%, trong khi đó con số bình quân của các nước thành viên OECD đạt 33,9%. Tổng thư ký Angel cho rằng việc tăng hiệu suất chế độ thuế thông qua mở rộng tiêu chuẩn đánh thuế thay vì nâng thuế theo luật định của Hàn Quốc là một cách tiếp cận chính sách khá thú vị. Ông nhấn mạnh Seoul cần ưu tiên các phương án cải cách thuế để người dân, đặc biệt là nữ giới, tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động.

Để vượt qua đại dịch COVID-19, Tổng thư ký Angel cho rằng cần nỗ lực thu hẹp chênh lệch giữa thị trường lao động trong các ngành nghề nói riêng và chênh lệch thu nhập nói chung. Các phương án mà ông đề cập bao gồm thúc đẩy phụ nữ bị gián đoạn việc làm do như kết hôn và sinh con quay lại làm việc; cung cấp cơ hội bồi dưỡng năng lực việc làm cho tầng lớp thanh niên, mở rộng cơ hội đào tạo cho người cao tuổi trình độ thấp; hỗ trợ người lao động, bao gồm cả tầng lớp yếu thế trong xã hội, thích nghi tốt với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. 

Ông Angel cũng đánh giá “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” (Korean New Deal) đang được xúc tiến đúng thời điểm và đáng hoan nghênh, đặc biệt là chính sách đầu tư tư nhân và cộng cộng trong lĩnh vực công nghệ xanh nhằm giảm phát thải carbon.

Lựa chọn của ban biên tập