Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/2 đã mở cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki.
Cuộc họp có sự tham dự của Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Lee Joo-yeol, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Eun Sung-soo, Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS) Yoon Suk-heun. Đây là lần đầu tiên Phó Thủ tướng Hong Nam-ki gặp Thống đốc BOK trong vòng một năm qua kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 2 năm ngoái.
Ông Hong phát biểu mặc dù làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ ba đã bước qua đỉnh dịch, nhưng thiệt hại vẫn còn tiếp diễn. Chính phủ cần tiếp tục giữ vững đường lối chính sách tài chính mở rộng như hiện nay. Song song với việc lập dự thảo ngân sách bổ sung, Chính phủ có kế hoạch cung cấp tổng cộng 495.000 tỷ won (447,36 tỷ USD) vốn chính sách trong năm nay, tăng 16.000 tỷ won (144,6 tỷ USD) so với năm ngoái. Chính phủ sẽ hỗ trợ đầy đủ và hoàn thiện một cách có trật tự các biện pháp hỗ trợ tài chính được đưa tra trong quá trình đối phó khủng hoảng năm ngoái.
Điều này cho thấy Chính phủ sẽ khôi phục lại các biện pháp hỗ trợ đã hết hiệu lực, như chế độ cho vay đặc biệt ổn định tài chính của BOK, kéo dài thời gian hỗ trợ cần thiết để khắc phục thiệt hại, khôi phục kinh tế.
Phó Thủ tướng Hong cho biết Chính phủ sẽ thảo luận nhanh chóng và quyết định vào đầu tháng 3 tới về việc có gia hạn các các biện pháp giãn nợ, hoãn thời gian trả lãi, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng sau. Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ tài chính như chương trình hỗ trợ tài chính lần hai cho giới tiểu thương, cho vay đặc biệt cho những ngành nghề bị hạn chế tụ tập.
Ông Hong nhấn mạnh việc quản lý các yếu tố rủi ro tiềm tàng như vấn đề thanh khoản, thị trường bất động sản, nợ hộ gia đình là hết sức quan trọng. Trong quý I, Chính phủ sẽ lập phương án đẩy mạnh quản lý nợ hộ gia đình.
Cuối cùng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ; dốc toàn lực để khắc phục khủng hoảng kinh tế, tăng trưởng nhảy vọt trong năm nay.