Do dịch COVID-19 kéo dài, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp thiệt hại nặng nề, khiến thu nhập từ kinh doanh của hộ gia đình giảm sâu kỷ lục.
Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 18/2 công bố tài liệu "Xu hướng hộ gia đình quý IV năm 2020". Trong quý IV năm ngoái, thu nhập bình quân tháng hộ gia đình là 5,16 triệu won (4.674 USD), tăng 1,8% so với cùng kỳ một năm trước. Tuy nhiên, thu nhập tăng có ảnh hưởng lớn từ việc Chính phủ tăng các khoản hỗ trợ, bao gồm gói hỗ trợ khẩn cấp lần hai khắc phục thiệt hại dịch COVID-19.
Trên thực tế, trong khi thu nhập chuyển giao, tức các khoản hỗ trợ từ Nhà nước, tăng 25%, thì thu nhập từ lao động lại giảm 0,5%. Đặc biệt, thu nhập từ kinh doanh lại giảm hơn 5%, mức giảm sâu nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2003, thể hiện rõ tình hình khó khăn của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Xu hướng giảm thu nhập từ lao động càng thể hiện rõ nét ở các hộ thu nhập thấp. Nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất giảm tới hơn 13%, xu hướng giảm ba quý liên tiếp. Điều này được phân tích là bởi số lượng việc làm tạm thời, việc làm công nhật bị giảm mạnh do dịch COVID-19.
Sự cách biệt thu nhập giữa nhóm hộ gia đình có thu nhập cao nhất và nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp nhất là 4,72 lần, tăng thêm 0,08 lần so với một năm trước.
Quy mô chi tiêu hộ gia đình cũng giảm do dịch COVID-19. Mặc dù tổng thu nhập tăng nhưng chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình giảm 0,1%. Khuynh hướng tiêu dùng bình quân, thể hiện chi tiêu trên thu nhập khả dụng, là 69,6%, mức thấp kỷ lục xét riêng theo quý IV.