Liên quan tới luận văn của của giáo sư John Mark Ramseyer thuộc Trường Luật Harvard (Mỹ) gọi các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II là phụ nữ mại dâm (prostitute), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18/2 phát biểu ở thời điểm hiện tại, việc Chính phủ Seoul đưa ra lập trường cụ thể về kết quả nghiên cứu học thuật của một học giả tư nhân là không thích hợp. Tuy nhiên, ông Choi nhấn mạnh đây là một sự thật lịch sử đã được chứng minh rộng rãi thông qua nhiều cuộc điều tra và lời làm chứng.
Ông Choi cho biết trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức trong cộng đồng quốc tế về bản chất của vấn đế này. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực đào tạo tưởng nhớ tới các nạn nhân, đẩy mạnh nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước.
Luận văn của giáo sư Ramseyer đang bị giới học giả chỉ trích gay gắt, khi gọi người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong thế chiến II không phải là nô lệ tình dục mà phụ nữ mại dâm được công nhận.