Nhân kỷ niệm 102 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập (1/3/1919-1/3/2021), Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Chung Young-ai ngày 1/3 đã có cuộc gặp với bà Lee Yong-soo, một nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II.
Hai bên đã trao đổi ý kiến về phương hướng xúc tiến các dự án kỷ niệm liên quan tới nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, và việc hỗ trợ cho các nạn nhân.
Trong cuộc gặp kéo dài khoảng hai tiếng, bà Lee một lần nữa nhấn mạnh phải đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên phán xử tại Tòa án công lý quốc tế, nhằm làm rõ trách nhiệm của Chính phủ Nhật Bản.
Liên quan tới luận văn gây tranh cãi gần đây của giáo sư John Mark Ramseyer thuộc Trường Luật Harvard (Mỹ) gọi các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến là phụ nữ mại dâm tự nguyện, bà Lee chỉ ra rằng có quá nhiều chứng cứ khẳng định các nạn nhân đã bị Nhật Bản bắt đi và bị xâm hại nhân quyền. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng đây không phải là vấn đề mà Chính phủ Hàn Quốc cần trực tiếp đứng ra đối phó.
Về phần mình, Bộ trưởng Chung cho biết sẽ tích cực xem xét các hạng mục mà Chính phủ có thể hỗ trợ cho những dự án mà các nạn nhân đang xúc tiến. Bộ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực thu thập các dữ liệu lịch sử, lan tỏa hơn nữa sự thật về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến.
Liên quan tới yêu cầu của bà Lee về việc đẩy mạnh giao lưu, giáo dục giữa học sinh, thanh thiếu niên Hàn-Nhật, Bộ trưởng Chung cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ cho các dự án kỷ niệm đa dạng.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình cho biết sẽ tiếp tục trao đổi trực tiếp với các nạn nhân, thu thập ý kiến của giới học giả và chuyên gia về vấn đề này trong thời gian tới.