Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 7/3 công bố báo cáo cho biết trong năm 2019, Hàn Quốc có 69 mặt hàng đứng đầu thị trường xuất khẩu toàn cầu, tăng 7 mặt hàng so với một năm trước. Theo đó, Hàn Quốc được xếp thứ 11 thế giới, tăng hai bậc, thứ hạng cao nhất kể từ khi thực hiện khảo sát liên quan từ năm 2002.
Trong số 69 mặt hàng đứng đầu, có 27 mặt hàng thuộc lĩnh vực chế phẩm hóa học, 18 mặt hàng về gang thép và các kim loại khác, chiếm 65,2%. Trong năm 2019, có 16 mặt hàng lần đầu vươn lên đứng thứ nhất về xuất khẩu, 9 mặt hàng bị tụt khỏi vị trí số một.
Trong 16 mặt hàng lần đầu vươn lên vị trí thứ nhất có nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn, như ổ cứng thể rắn (SSD) có giá trị xuất khẩu 4,71 tỷ USD; muối của axit oxometalic, một mặt hàng hóa học có giá trị xuất khẩu 1,96 tỷ USD; thép cán nóng 1,63 tỷ USD. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu ổ cứng thể rắn SSD đã lần đầu vượt mức 10 tỷ USD vào năm 2020, đang trở thành động lực xuất khẩu thế hệ mới cho Hàn Quốc.
Trung Quốc vẫn dẫn đầu 5 năm liên tiếp về số mặt hàng đứng đầu thị trường xuất khẩu thế giới năm 2019 (1.759 mặt hàng). Tiếp theo là Đức (654 mặt hàng), Mỹ (520 mặt hàng), Ý (217 mặt hàng), Nhật Bản (156 mặt hàng).
Cuộc cạnh tranh giữa ba nước Hàn-Trung-Nhật vẫn hết sức khốc liệt. 4 trong số 9 mặt hàng của Hàn Quốc bị mất vị trí thứ nhất về tay Trung Quốc. Trong số 69 mặt hàng mà Hàn Quốc đang xếp thứ nhất, có 12 mặt hàng bị Nhật Bản theo sát ở vị trí số hai.