Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 8/3 đã liên tiếp có cuộc điện đàm với với quan chức ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) và Israel, thảo luận về các phương án hợp tác đối phó dịch COVID-19.
Bộ Ngoại giao cho biết trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell, Ngoại trưởng Chung đã trao đổi ý kiến về các mối quan tâm chung bao gồm quan hệ song phương Hàn-EU, hợp tác ứng phó với dịch COVID-19, tình hình bán đảo Hàn Quốc và trong khu vực.
Hai bên đánh giá hoạt động trao đổi cấp cao vẫn được xúc tiến bất chấp tình hình dịch COVID-19, như việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh trực tuyến Hàn-EU hồi tháng 6 năm ngoái. Quan chức Hàn-EU nhất trí tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược song phương trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, đối phó với dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.
Ngoại trưởng Chung cũng ngỏ lời kêu gọi phía EU tiếp tục quan tâm và hợp tác để Seoul có thể nhập thuận lợi vắc-xin đang sản xuất tại châu Âu. Đáp lại, ông Borrell cho biết sẽ hợp tác để cung cấp vắc-xin đến Hàn Quốc một cách suôn sẻ.
Ông Chung cũng kêu gọi EU tiếp tục quan tâm và hợp tác nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Đại diện cấp cao Borrel khẳng định EU sẽ tích cực ủng hộ nỗ lực của Seoul vì mục tiêu cải thiện quan hệ liên Triều và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi diễn ra ngay trước đó, hai bên cùng nhận định Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Israel mà hai nước đã thỏa thuận sẽ là cơ hội để thúc đẩy quan hệ song phương. Ngoại trưởng Hàn-Israel đã nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm thương mại, kỹ thuật và y tế, đặc biệt là trong hợp tác đối phó với dịch COVID-19 như chia sẻ kinh nghiệm tiêm chủng và phát triển công nghệ vắc-xin.
Ngoại trưởng Chung đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Israel trong việc bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Ả Rập, điển hình như việc ký kết “Hiệp định Abraham” vào năm ngoái, sẽ góp phần mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Ashkenazi đã bày tỏ lập trường ủng hộ Seoul trong nỗ lực liên quan đến tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.