Các dự án liên quan đến hydro đang nổi lên như một chiến lược sinh tồn tương lai của giới doanh nghiệp, sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố Chính sách kinh tế mới xanh, và phương án bồi dưỡng nền kinh tế hydro.
Các doanh nghiệp lớn như ô tô Hyundai, SK, Posco đang xúc tiến thành lập "Ủy ban Hydro phiên bản Hàn Quốc" (K-Hydrogen Council). Trong khi đó, các doanh nghiệp tầm trung, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất, phân phối, lưu trữ và sử dụng hydro.
Giới doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 9/3 cho biết trong tháng trước, công ty công nghiệp nặng Hyosung, đơn vị đứng đầu thị trường trạm sạc hydro trong nước, đã ký hợp đồng đầu tư vào công ty liên doanh với tập đoàn Linde của Đức nhằm xúc tiến dự án hydro lỏng. Công ty liên doanh sẽ được xây dựng tại thành phố Ulsan, công suất 13.000 tấn hydro lỏng mỗi năm, quy mô lớn nhất thế giới, dự kiến hoàn công vào đầu năm 2023.
Thị phần của công nghiệp nặng Hyosung trong thị trường trạm sạc hydro tại Hàn Quốc đang ở mức 40%. Nếu nhà máy hydro lỏng này được hoàn công thì hãng sẽ có thể mở quy mô trạm sạc hydro, hiện đang là hơn 120 trạm trên toàn quốc, mở rộng hơn nữa thị phần.
Hyosung cũng đang đẩy nhanh đầu tư vào sợi carbon. Hãng có kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ won (878,8 triệu USD) để xây dựng trang thiết bị, nghiên cứu và phát triển sợi carbon cho tới năm 2028, sản xuất 24.000 tấn sợi carbon/năm với 10 dây chuyền sản xuất. Sợi carbon đang được coi là một vật liệu trọng tâm trong nền kinh tế hydro.
Trong khi đó, công ty Hanwha Solutions đang có kế hoạch đầu tư 30 tỷ won (26,3 triệu USD) cùng Tổng công ty khí gas Hàn Quốc và chính quyền tỉnh Gangwon, xúc tiến xây dựng khu sản xuất hydro xanh, đặt mục tiêu vận hành thương mại từ nửa cuối năm nay.
Các công ty lọc dầu cũng đang tìm kiếm hướng đi thông qua các dự án hydro. Công ty S-OIL đã ký hợp đồng đầu tư 8,2 tỷ (7,2 triệu USD) với công ty Fuel Cell Innovations (FCI), một doanh nghiệp pin nhiên liệu thế mới, tuyên bố xúc tiến dự án hydro.
FCI là một doanh nghiệp liên doanh giữa Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út, chuyên về pin nhiên liệu với hơn 40 bản quyền pin nhiên liệu oxit rắn (SOFC), hiện đang mở rộng sang các dự án hydro xanh gần đây.
Ngoài ra, các công ty lọc dầu khác như GS Caltex, Hyundai Oilbank, SK Energy cũng đang lập trạm sạc hydro, tham gia vào nền kinh tế hydro.