Thông tấn xã Việt Nam (VNA) ngày 10/3 đưa tin sáng ngày 8/3, hơn 250 người thuộc đội ngũ y tế đã được tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca (Anh) tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ở thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và tỉnh Hải Dương.
Đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ toàn tất tiêm chủng cho 900 bác sĩ và y tá trong tuần này.
Sau khi tiêm phòng, đôi ngũ y tế được nghe giải thích về tác dụng phụ có thể xuất hiện và phương pháp ứng phó sau tiêm chủng. Các triệu chứng thường xuất hiện sau tiêm như đau đầu, sốt, mệt mỏi, ớn lạnh.
Bộ Y tế Việt Nam giải thích đội ngũ y tế là đối tượng tiêm chủng đầu tiên do đây là nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao bởi thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện.
Ngày 9/3, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các bệnh viện ở Hà Nội và tỉnh Hải Dương nơi có phát sinh ca nhiễm, cũng đã được tiến hành tiêm vắc-xin.
Bộ Y tế Việt Nam có kế hoạch tiêm vắc-xin cho 70 triệu người trên tổng 100 triệu dân để đạt được miễn dịch cộng đồng. Một quan chức Bộ Y tế cho biết Việt Nam sẽ nhập khẩu thêm các loại vắc-xin khác ngoài vắc-xin của hãng dược AstraZeneca, đồng thời tiến hành tự phát triển vắc-xin trong nước.
Tính đến ngày 10/2, Việt Nam ghi nhận 2.524 ca nhiễm COVID-19 và 35 ca tử vong.