Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/3 đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội, trong đó có Đại diện đảng Kim Tae-nyeon, đề nghị xử lý nghiêm nghi ngờ đầu cơ của nhân viên Tổng công ty đất đai và nhà ở (LH).
Đây là cuộc họp đầu tiên giữa Tổng thống và ban lãnh đạo đảng cầm quyền tại Quốc hội kể từ khi Quốc hội khóa XXI ra mắt.
Trước tiên, Tổng thống nhấn mạnh Quốc hội khóa XXI đang đạt được những thành quả tốt nhất từ trước tới nay trong các hoạt động về thẩm định ngân sách, lập pháp.
Người dân đang hết sức phẫn nộ về nghi ngờ đầu cơ của nhân viên LH. Đây là một hành vi tiêu cực tuyệt đối không thể chấp nhận, làm sụp đổ tính công bằng xã hội, sự tin tưởng của người dân. Về điều này, đảng cầm quyền cũng khẳng định sẽ thảo luận với Chính phủ, lập ra chế độ nhằm ngăn chặn giới công chức đầu cơ.
Tổng thống một lần nữa chỉ thị tiếp tục thực hiện đúng đối sách cung cấp nhà ở mà Chính phủ công bố ngày 4/2, ổn định nhanh thị trường bất động sản. Đối sách nhà ở 4/2 có nội dung cung cấp thêm tổng cộng 830.000 căn hộ trên toàn quốc cho tới năm 2025, trong đó có 320.000 căn hộ tại Seoul với tối đa 80% căn hộ mới được cung cấp theo hình thức mở bán, không phải cho thuê.
Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cho rằng Tổng thống phải xin lỗi về vụ việc LH thay vì chỉ "hạ lệnh" triển khai đối sách nhà ở 4/2. Đảng này cho rằng phải để Viện Kiểm sát đứng ra điều tra vụ việc, và tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội.